19/06/2004 09:07 GMT+7

TP.HCM: mất trộm hàng loạt nắp hầm cáp điện thoại

QUỐC THANH
QUỐC THANH

TT - Bưu điện TP.HCM cho biết tình trạng mất trộm nắp hầm cáp điện thoại đã lan rộng trên toàn địa bàn thành phố, đặc biệt là khu vực dọc tuyến đường xuyên Á thuộc địa bàn Củ Chi, Hóc Môn, quận 12, quận Thủ Đức.

Bưu điện TP đã có văn bản gửi đến UBND và công an các huyện Củ Chi, Hóc Môn, quận Thủ Đức và quận 12 thông báo tình hình và yêu cầu hỗ trợ khắc phục tình trạng mất nắp hầm cáp bưu điện thuộc các địa bàn nói trên.

Theo Bưu điện TP, tính đến giữa tháng 5-2004 đã mất tổng cộng 262 nắp hầm cáp điện thoại thuộc ba đơn vị quản lý: Ban quản lý dự án các công trình thông tin, Công ty điện thoại Đông và Công ty điện thoại Tây. Thiệt hại 250 triệu đồng.

Bưu điện TP cũng cho biết giữa cuối tháng 3-2004, chi nhánh điện thoại Thủ Đức, Công ty điện thoại Đông TP liên tục bị kẻ gian cắt trộm cáp điện thoại khiến hàng trăm thuê bao điện thoại bị mất liên lạc. Tất cả có sáu lần mất cáp điện thoại, đều nằm trong cùng một sợi cáp TDU0511 trên đường Đào Trinh Nhất, khu phố 1, phường Linh Tây, quận Thủ Đức (TP.HCM).

Hiện lực lượng Công an TP đã bắt được kẻ gian tên Lê Bảo Luân, 17 tuổi, không nghề nghiệp, cư ngụ không cố định. Hiện vật thu được là 33kg đồng lấy từ cáp điện thoại (bán đồng nát khoảng 35.000-40.000đ/kg). Sự cố mất cắp cáp điện thoại nói trên gây thiệt hại 38 triệu đồng; đồng thời gây khó khăn trong việc đảm bảo an ninh và thông tin liên lạc.

QUỐC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên