04/09/2008 17:01 GMT+7

TP.HCM: khu du lịch sinh thái bị "treo" hơn 10 năm

Theo HOÀNG GIA - Sài Gòn tiếp thị
Theo HOÀNG GIA - Sài Gòn tiếp thị

Theo UBND TP.HCM, từ năm 1999, Công ty Đầu tư xây dựng Bình Chánh được giao đất để đầu tư xây dựng khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc tại huyện Bình Chánh với tổng diện tích dự án gần 360ha. Tuy nhiên dự án này đã bị “treo” từ năm 1995 đến nay, gây nhiều bức xúc cho người dân trong vùng quy hoạch.

Theo đó, trong hai năm 1997 - 1998, Công ty Đầu tư xây dựng Bình Chánh đã bồi thường chưa đến 20 hộ dân với diện tích hơn 11ha. Đến năm 2002, thành phố chuyển giao dự án về Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri) làm chủ đầu tư.

Là chủ đầu tư mới nhưng Sagri chậm thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và đến cuối tháng 8-2006, Sagri kiến nghị điều chỉnh giảm quy mô dự án. Do thực hiện dự án chậm nên tháng 10-2006, UBND huyện Bình Chánh kiến nghị UBND thành phố thu hồi đất dự án này. Tuy nhiên, đến tháng 1-2008, UBND thành phố yêu cầu Sagri tiếp nhận và tiếp tục hoàn chỉnh dự án phù hợp quy hoạch được duyệt.

Theo dự kiến, dự án này sẽ tách thành các dự án bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư và hồ sinh thái. Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2010 sẽ tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng (khoảng 300 hộ dân) và hoàn thiện hạ tầng. Từ năm 2010 - 2015, sẽ xây dựng các hạng mục nhằm biến nơi đây trở thành khu du lịch. Ngoài ra, khi hoàn thành, dự án sẽ cải tạo vùng trũng phèn Vĩnh Lộc trở nên hữu ích.

Theo UBND thành phố, dự án này đã bị “treo” từ năm 1995 đến nay, gây nhiều bức xúc cho người dân trong vùng quy hoạch. Do vậy, UBND thành phố kiến nghị giao cho Sagri tiếp tục thành lập công ty cổ phần để huy động vốn và thực hiện nhanh dự án.

Theo HOÀNG GIA - Sài Gòn tiếp thị
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên