03/10/2006 03:04 GMT+7

TP.HCM: không yêu cầu giáo viên soạn giáo án mới

Tin, ảnh: H.HG.
Tin, ảnh: H.HG.

TT - Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2006 - 2007 đối với bậc tiểu học. Theo đó, mỗi tuần các trường tiểu học phải dành hai tiết cho giáo dục tập thể: một tiết sinh hoạt toàn trường (trong lễ chào cờ đầu tuần, toàn trường hát quốc ca) và một tiết sinh hoạt lớp cuối tuần.

wEtOx0dm.jpgPhóng to
Giáo viên có thể điều chỉnh giáo án cho phù hợp với đối tượng HS mỗi năm học chứ không cần phải soạn mới
TT - Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2006 - 2007 đối với bậc tiểu học. Theo đó, mỗi tuần các trường tiểu học phải dành hai tiết cho giáo dục tập thể: một tiết sinh hoạt toàn trường (trong lễ chào cờ đầu tuần, toàn trường hát quốc ca) và một tiết sinh hoạt lớp cuối tuần.

Riêng về giáo án: giáo viên có thể điều chỉnh, bổ sung giáo án cho phù hợp với đặc điểm HS từng năm học, không yêu cầu phải soạn mới; giáo án cũng không cần dài (chỉ khoảng một trang A4); tuy nhiên không được photo, sao chép lại trong sách giáo viên, sách hướng dẫn giảng dạy, bài soạn mẫu vào giáo án mà phải biết chọn lọc những nội dung cần thiết...

Tin, ảnh: H.HG.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên