30/08/2013 15:52 GMT+7

TP.HCM không giảm chỉ tiêu thu ngân sách 2013

MAI HƯƠNG
MAI HƯƠNG

TTO - Ngày 30-8, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh và lãnh đạo các bộ, ngành trung ương có buổi làm việc với UBND TP.HCM về tình hình kinh tế - xã hội của TP ba năm 2011-2013 và nhiệm vụ hai năm 2014-2015.

6uMqhBc2.jpgPhóng to

Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh phát biểu tại hội nghị ngày 30-8 - Ảnh: Mai Hương.

Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Hồng trình Chính phủ 16 nhóm kiến nghị liên quan đến những nội dung chính về lĩnh vực ngân sách, nghĩa vụ tài chính về đất đai, lĩnh vực tài chính doanh nghiệp và lĩnh vực phí, lệ phí. Ngoài việc bác đề xuất giảm chỉ tiêu thu ngân sách, Phó thủ tướng đồng ý với nhiều kiến nghị quan trọng của TP.HCM.

Cụ thể, TP.HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh cơ cấu trong tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP theo hướng giảm chỉ tiêu thu nội địa và tăng chỉ tiêu thu từ dầu thô. Nguyên nhân do trung ương giao chỉ tiêu thu nội địa, thu từ hoạt động xuất khẩu tăng rất cao (cụ thể chỉ tiêu thu nội địa, trừ tiền sử dụng đất, tăng 29,17% so với thực hiện năm 2012), ngược lại chỉ tiêu thu từ dầu thô giảm đến 24% so với thực hiện năm 2012.

Về đề xuất này, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý với cách đặt vấn đề của TP.HCM và cho rằng: “Nhu cầu của TP.HCM lớn lắm, mà toàn là nhu cầu rất chính đáng, chẳng hạn như hạ tầng đường sá phải được đầu tư để phát triển… Bộ Tài chính phải tính toán làm thế nào để giao chỉ tiêu thu vừa sức để địa phương thực hiện được. Tuy nhiên, về chỉ tiêu ngân sách năm 2013 thì TP không nên đặt vấn đề điều chỉnh nữa vì cũng sắp hết năm rồi, nếu có điều chỉnh cũng không có ý nghĩa”.

Phó thủ tướng tin tưởng TP.HCM luôn là địa phương có truyền thống đi đầu trong mọi nhiệm vụ, trong đổi mới, trong sáng kiến, giúp trung ương hoàn thiện cơ chế, chính sách cũng như nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

TP.HCM cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính tiếp tục trình Quốc hội xem xét miễn 100% thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân cho đối tượng trực tiếp tham gia góp phần thực hiện an sinh xã hội trong năm 2013. Bà Nguyễn Thị Hồng trình bày: “Trong năm 2011, TP đã được Chính phủ cho giảm thuế hơn 6.600 hộ thuê phòng trọ với số tiền hơn 2,8 tỉ đồng, năm 2012 miễn thuế cho trên 3.400 hộ với số tiền 13,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, giá trị làm lợi cho các đối tượng công nhân, người nghèo thụ hưởng lên đến 516 tỉ đồng. Kết quả trên cho thấy số tiền thuế Nhà nước giảm không nhiều nhưng đem lại hiệu quả, ý nghĩa rất lớn cho hàng triệu người lao động”.

Với đề nghị trên, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh chấp thuận và cho biết sẽ trình Quốc hội thông qua, ra nghị quyết thời gian sắp tới.

Đối với kiến nghị trung ương hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Nhi Đồng, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM và cho triển khai bằng cơ chế đặc biệt để đưa hai công trình này vào sử dụng năm 2015, Phó thủ tướng nói: “Về cá nhân, tôi đồng tình với kiến nghị của TP nhưng phải báo cáo Thủ tướng. Tinh thần chung là sẽ tìm nguồn vốn để giải quyết một cách căn bản vấn đề của những bệnh viện lớn. Sắp tới sẽ tiếp tục dùng trái phiếu chính phủ để giải quyết những vấn đề cấp bách đang thực hiện mà thiếu vốn”.

Ngoài ra, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh chấp thuận đề xuất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí của TP.HCM được vay vốn ở các chương trình tín dụng ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

MAI HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên