31/03/2015 16:41 GMT+7

TP.HCM: Dời bến tàu cánh ngầm qua quận 4

        MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

TTO - Sáng 31-3,  bến tàu cao tốc cánh ngầm tuyến TP.HCM - Vũng Tàu chính thức dời địa điểm hoạt động sau nhiều lần được UBND TP.HCM đồng ý gia hạn.

Hành khách từ tàu cao tốc cánh ngầm bước lên bờ tại bến tàu mới, Q.4, TP.HCM sáng 31-3 - Ảnh: M.Trường

Theo đó, bến tàu cao tốc cánh ngầm mới nằm tại số 5 Nguyễn Tất Thành (Q.4, TP.HCM), cách địa điểm cũ khoảng vài trăm mét.

Cùng ngày, các chủ tàu nhà hàng đã dời địa điểm hoạt động ra khỏi khu vực cảng Bạch Đằng (Q.1), trong đó chủ yếu dời qua hướng Q.4.

Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, công viên cảng Bạch Đằng sẽ được cải tạo, nâng cấp trong năm 2015 nên Sở Giao thông vận tải TP.HCM chỉ cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa công viên cảng Bạch Đằng cho chi nhánh Tổng công ty Du lịch Sài Gòn TNHH một thành viên - làng du lịch Bình Quới đến cuối năm 2014.

Tuy nhiên, khoảng 30 doanh nghiệp gồm các hãng tàu cao tốc cánh ngầm, nhà hàng, tàu du lịch…chưa kiếm được chỗ đậu mới nên đã đề xuất được gia hạn và UBND TP.HCM đã chấp nhận cho các đơn vị được phép khai thác đến hết tháng 3-2015.

MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên