Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, dự kiến năm 2014, với tổng diện tích trồng vải tại tỉnh Bắc Giang và tỉnh Hải Dương khoảng 43.000 ha sẽ cho sản lượng đạt khoảng trên 190.000 tấn quả tươi (tăng so với năm 2013 khoảng 13,6%)... Theo đánh giá của Bộ Công Thương, trong những năm gần đây, tiêu thụ tại thị trường trong nước chiếm khoảng 60% sản lượng; xuất khẩu quả tươi, qua chế biến chiếm khoảng 40% sản lượng...
Sở Công Thương TP.HCM cho biết, hiện nay 3 chợ đầu mối và hệ thống siêu thị tại TP.HCM chi phối 90% hàng nông sản. Đối với mặt hàng vải thiều, đại diện các chợ đầu mối và các hệ thống phân phối trên địa bàn TP.HCM sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để đưa trái vải thiều vào tiêu thụ. Đại diện ban quản lý chợ đầu mối nông sản Thủ Đức cho biết, chợ Thủ Đức luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động xúc tiến thương mại và tiêu thụ vải thiều.

Theo báo cáo từ ban quản lý chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn và Bình Điền, hiện nay, đối với mặt hàng vải thiều, chợ Hóc Môn đã có các tiểu thương ra tận “vùng vải thiều” để mua hàng vận chuyển vào trong nam. Đầu vụ vải thiều, thường có từ 5 - 6 container vải được vận chuyển về chợ mỗi ngày. Hiện nay lượng vải thiều được đưa về chợ tăng lên từ 8 - 10 container/ngày. Dự kiến đến cuối tháng 7, chợ Hóc Môn sẽ tiêu thụ được khoảng 4000 tấn vải thiều. Trong khi đó, chợ đầu mối Bình Điền tiêu thụ khoảng 50 tấn vải thiều/ngày và vẫn có khả năng mở rộng tiêu thụ hơn nữa.
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận