Sở Y tế TP.HCM đánh giá, phân loại tình hình dịch bệnh hiện nay đang ở giai đoạn 1, tức là chưa có dịch bệnh tại Việt Nam. Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện cần chủ động, chuẩn bị đầy đủ phương tiện kỹ thuật để khi dịch bệnh chuyển sang giai đoạn 2 sẽ triển khai biện pháp đối phó.
Các vấn đề về giám sát tại cộng đồng, cách ly, chuyển tuyến… được Sở Y tế TP.HCM tập trung chỉ đạo Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế giám sát các hành khách đến từ các vùng dịch qua các máy đo thân nhiệt và tờ khai y tế.
Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM sẽ tập huấn về công tác thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân MERS-CoV cho các bệnh viện quận huyện tại TP.HCM.
Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM sẽ tổ chức tập huấn cho 24 quận, huyện trong công tác phòng, chống, kiểm soát dịch trên địa bàn dân cư và tiến hành quy trình xác định các ca nghi ngờ, thông báo rộng rãi đến người dân để đảm bảo phát hiện sớm, nhằm cách ly kịp thời.

Lưu ý, đây là bệnh lây qua đường hô hấp, cơ chế lây lan của dịch bệnh là lây trực tiếp qua đường hô hấp (từ người bệnh qua người lành). Những trường hợp có yếu tố dịch tễ, có triệu chứng hô hấp trên nên đến cơ sở y tế gần nhất.
Nguyên tắc điều trị dịch bệnh MERS-CoV là điều trị tại chỗ, tránh di chuyển để phòng ngừa dịch bệnh lây lan, nhanh chóng cách ly đối với các ca nghi ngờ. Đối với trường hợp sau khi nghi ngờ cần cách ly và tăng cường liên hệ về bệnh viện đầu ngành để triển khai điều trị.
Trong thời gian tới, một số bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối tại thành phố sẽ thực hiện chuyển giao kỹ thuật cho bệnh viện tuyến tỉnh tại khu vực phía nam để thực hiện tiếp nhận, cách ly và điều trị tại chỗ với các trường hợp nghi nhiễm MERS – CoV; hạn chế tối đa việc chuyển bệnh nhân nghi nhiễm MERS - CoV về TP.HCM.
Bên cạnh dịch bệnh MERS-CoV, Sở Y tế chỉ đạo tiếp tục chủ động phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm vào mùa hè rất dễ bùng phát tại TP.HCM như sốt xuất huyết, cúm, tiêu chảy, tay chân miệng…, đồng thời phổ biến rõ tình hình dịch bệnh MRES-CoV trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu rõ về dịch bệnh, tránh hoang mang.
Tính đến ngày 12-6-2015, tổng số trường hợp mắc bệnh MERS-CoV trên thế giới đã tiếp tục tăng lên tới 1.289 ca, trong đó 454 người đã tử vong tại 26 nước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận