Theo đó, Sở NN&PTNT thành phố cần tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình xâm nhập mặn trong các sông rạch tại các trạm đại diện khu vực thành phố như: Nhà Bè, Cát Lái, Thủ Thiêm, Cầu Ông Thìn, Cầu kênh C, Kênh Xáng - An Hạ; đồng thời dự báo xâm nhập mặn trong các sông rạch lớn và nội đồng khu vực trong 10 ngày tiếp theo. Trong trường hợp có diễn biến phức tạp, thực hiện báo cáo nhanh theo chế độ 5 ngày/lần để cảnh báo tình hình; thường xuyên kiểm tra hoạt động các công trình thủy lợi, các cống lấy nước đảm bảo vận hành tốt, cung cấp đủ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; tăng cường theo dõi quan trắc chất lượng nước tại các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung ở các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh…

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tăng cường kiểm tra việc đấu nối, xả thải của khu công nghiệp Lê Minh Xuân, Tân Tạo, Tân Phú Trung, các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ; xử lý nghiêm việc xả thải chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt tiêu chuẩn. UBND các quận - huyện có sản xuất nông nghiệp thực hiện các biện pháp tiết kiệm nguồn nước để đề phòng hiện tượng mùa khô và hạn hán kéo dài; chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng; quản lý chặt chẽ nguồn nước trong các hệ thống công trình thủy lợi, ao, đầm, vùng trũng; tăng cường các biện pháp trữ nước; chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, kịp thời lấy nước theo lịch xả của hồ Dầu Tiếng; thông báo rộng rãi cho nhân dân biết về diễn biến thay đổi thời tiết, xâm nhập mặn…
Nguồn: UBND TP.HCM
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận