14/10/2008 08:58 GMT+7

TP.HCM: chín tháng mới giải ngân 30% ngân sách xây trường

PHÚC ĐIỀN
PHÚC ĐIỀN

TT - Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp trên địa bàn TP.HCM chiều 13-10, Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu Hà cho biết chín tháng đầu năm 2008 mới chỉ giải ngân được hơn 30% kinh phí xây trường. Chủ tịch UBND các quận huyện phải chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong việc xây trường.

Nghe đọc nội dung toàn bài:

Quỹ đất xây trường học đến năm 2020 tại TP.HCM theo quyết định đã được phê duyệt từ năm 2003 là 1.904ha, nhưng diện tích đất thực tế có trường đến cuối năm học 2007-2008 chỉ mới khoảng 601ha.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT, trong 79 dự án trường học tiến hành xây dựng năm 2007 có đến 58 dự án bị tồn đọng. Tính đến hết tháng 8-2008, toàn TP còn 59 dự án dở dang.

Hiện chỉ có 10 quận huyện hoàn thành quy hoạch mạng lưới trường lớp. Nhiều nơi sau khi quy hoạch xong, địa phương lại đổi đất xây trường sang mục đích khác, trong khi HS học nhờ, học tạm, chất lượng giáo dục khó đạt yêu cầu.

PHÚC ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên