16/06/2008 14:49 GMT+7

TPHCM: Cần thêm 17.000 phòng khách sạn cao cấp

Theo MỸ HẠNH - SGGP 
Theo MỸ HẠNH - SGGP 

Theo Sở Du lịch TP.HCM, từ cuối năm 2007 đến nay có 16 dự án xây dựng khách sạn cao cấp (3-5 sao) triển khai trên địa bàn TP. Tuy nhiên, đến cuối năm 2009 mới có thêm 3 khách sạn đưa vào sử dụng.

xB57eyoq.jpgPhóng to
Khách sạn Grand đang được nâng cấp thành khách sạn 5 sao - Ảnh:H.TR.
Theo Sở Du lịch TP.HCM, từ cuối năm 2007 đến nay có 16 dự án xây dựng khách sạn cao cấp (3-5 sao) triển khai trên địa bàn TP. Tuy nhiên, đến cuối năm 2009 mới có thêm 3 khách sạn đưa vào sử dụng.

Đến năm 2012, các khách sạn này sẽ cung cấp thêm 4.700 phòng, trong đó có 3.730 phòng xây mới và gần 960 phòng nâng cấp. Đây là những dự án được TP duyệt, đã thiết kế và đang triển khai xây dựng. Ngoài ra, còn có 22 dự án đang xin phép đầu tư.

Theo dự báo của ngành du lịch TP, đến năm 2012, TP.HCM cần khoảng 17.000 phòng khách sạn cao cấp để phục vụ 12 triệu khách, trong đó có gần 5 triệu khách quốc tế. Tuy nhiên, với tốc độ xây dựng của các công trình hiện nay chỉ có thể phục vụ được 12.000 phòng. Do vậy, đến năm 2012, TP.HCM vẫn thiếu 5.000 phòng khách sạn cao cấp.

Tính đến tháng 6-2008, TP.HCM có 47 khách sạn 3-5 sao, trong đó có 11 khách sạn 5 sao, 8 khách sạn 4 sao, 28 khách sạn 3 sao.

Theo MỸ HẠNH - SGGP 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên