18/03/2020 14:50 GMT+7

TP.HCM cấm ôtô rẽ trái vào đường Nguyễn Hữu Cảnh để bớt áp lực giao thông

THU DUNG
THU DUNG

TTO - Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết sẽ hạn chế ôtô rẽ trái từ đường Tôn Đức Thắng vào đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q1) từ ngày 21-3.

TP.HCM cấm ôtô rẽ trái vào đường Nguyễn Hữu Cảnh để bớt áp lực giao thông - Ảnh 1.

Nhiều đoạn trên đường Nguyễn Hữu Cảnh đang rào chắn thi công, người dân chú ý đi theo sự hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông - Ảnh: CHÂU TUẤN

Cụ thể, theo Sở GTVT TP.HCM, từ ngày 21-3, cấm toàn bộ ôtô (ngoại trừ xe buýt) rẽ trái từ đường Tôn Đức Thắng vào đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.1) trong khoảng từ 6h - 9h và từ 16h - 20h. 

Sở GTVT TP đề nghị Công ty CP đầu tư địa ốc Đại Quang Minh triển khai thực hiện việc lắp đặt biển báo, treo băngrôn thông báo thời gian thực hiện trước 7 ngày nhằm đảm bảo thông tin đến được với người dân cũng như các lực lượng có chức năng xử lý vi phạm tại khu vực.

Phòng Quản lý khai thác hạ tầng Sở GTVT TP cho biết việc rào chắn đường Tôn Đức Thắng để thi công dự án cầu Thủ Thiêm 2,  đã ít nhiều dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông, người dân đi lại khó khăn. 

Trong khi đó thời hạn thi công sẽ kéo dài cả năm nên Sở GTVT TP chọn phương án chuyển hướng lưu thông, hạn chế phương tiện qua đường Tôn Đức Thắng.

Tiếp tục lắp thêm Tiếp tục lắp thêm 'lô cốt' trên đường Nguyễn Hữu Cảnh

TTO - Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết sẽ tổ chức rào chắn một số đoạn trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) để thi công công trình. Do đó, giao thông đi lại trên tuyến đường này sẽ có một số điều chỉnh trong vòng 4 tháng.

THU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên