01/03/2004 20:25 GMT+7

TPHCM: các bảo tàng sẽ bán vé vào cửa

Theo LĐ
Theo LĐ

Lâu nay, các bảo tàng (BT) tại TPHCM hầu như "quên" bẵng chiếc vé vào cửa. Nhưng cuộc họp mới đây nhất giữa Sở VHTT TPHCM, CụcThuế, các giám đốc BT, ban quản lý di tích đã đi đến thống nhất trình lên UBND TP phương án cho phép các nơi này bán vé với hai mức: 1.500đ và 2.000đ/vé.

SzsBQrjI.jpgPhóng to
Bảo tàng Lịch sử VN -TPHCM
Lâu nay, các bảo tàng (BT) tại TPHCM hầu như "quên" bẵng chiếc vé vào cửa. Nhưng cuộc họp mới đây nhất giữa Sở VHTT TPHCM, CụcThuế, các giám đốc BT, ban quản lý di tích đã đi đến thống nhất trình lên UBND TP phương án cho phép các nơi này bán vé với hai mức: 1.500đ và 2.000đ/vé.

Theo bà Nguyễn Thế Thanh, Phó Giám đốc Sở VHTT, việc thực hiện bán vé đồng loạt ở các bảo tàng, di tích nhằm giúp các đơn vị này từng bước có kinh phí để nâng cấp, chỉnh trang cơ ngơi và hiện vật, đảm bảo nộp thuế cho Nhà nước. Bên cạnh việc bán vé, vẫn có phần ưu đãi cho đối tượng như thương binh, học sinh, sinh viên. Đến năm 2005, thành phố sẽ có thêm BT Vương Hồng Sển, nâng tổng số BT ở trên địa bàn lên 8 .

Lâu nay, có một thực tế là các BT đều có vị thế rất đẹp, rộng rãi, nhưng chưa thể phát huy tác dụng, do thiếu kinh phí hoặc do cách quản lý chưa hiệu quả. Có nơi không có kho chứa hiện vật, phải cải tạo nhà vệ sinh làm... kho. Tình trạng lạc hậu toàn diện ở các BT đang là một thực tế cần khắc phục để mở rộng cửa đón khách. Mỗi BT sẽ "vẫy vùng" trong cái khung của mình, để làm sao khi được phép bán vé, chất lượng trưng bày phải xứng với số tiền khách bỏ ra tham quan.

Hiện nay, ba BT lớn tại TP.HCM (BT Chứng tích chiến tranh, BT TP.HCM, BT Mỹ thuật) đã có những chuyển động nhằm tạo sức hút du lịch.

Theo LĐ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên