19/03/2004 08:22 GMT+7

TP.HCM: 8 trường hợp bị khiếu nại, tố cáo

Đ.Đ. - N.V.HẢI
Đ.Đ. - N.V.HẢI

TT - Hôm nay 19-3, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM tiến hành Hội nghị hiệp thương lần 3, thảo luận và biểu quyết tín nhiệm để thống nhất cụ thể tên người, số lượng người ra ứng cử HĐND TP khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009.

wNNKpsHK.jpgPhóng to
Các đại biểu dự Hội nghị hiệp thương lần 3 biểu quyết đưa 10 trường hợp ra khỏi danh sách ứng cử viên đại biểu HDND TP Hà Nội chiều 18-3.
TT - Hôm nay 19-3, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM tiến hành Hội nghị hiệp thương lần 3, thảo luận và biểu quyết tín nhiệm để thống nhất cụ thể tên người, số lượng người ra ứng cử HĐND TP khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009.

Trước đó, chiều 18-3, Hội đồng bầu cử (HĐBC) TP đã nghe các báo cáo cuối cùng về tiến độ công việc bầu cử. Theo đó, toàn TP đã hoàn tất việc lấy ý kiến tín nhiệm cử tri nơi cư trú. Ngoài hai người xin rút tên, còn lại 161 người được lấy tín nhiệm. 5/161 người được tín nhiệm dưới 50% đều là người tự ứng cử. Hai người trong số này có khiếu nại, cho rằng cách tổ chức hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm cử tri không tốt là nguyên nhân gây “rớt” cho họ.

HĐBC cũng cho biết tất cả có tám trường hợp ra ứng cử HĐND TP bị cử tri khiếu nại, tố cáo (KNTC). Nội dung KNTC được cho biết là “chủ yếu về trách nhiệm quản lý”. Ông Võ Văn Cương, chủ tịch HĐBC, cho biết bộ phận giải quyết KNTC đã xác minh xong và có trả lời cụ thể với người đứng đơn KNTC.

Ngoài ra, có bốn đơn thư KNTC đối với cán bộ chủ chốt cấp quận, huyện diện thành phố quản lý; 13 đơn KNTC đối với ứng cử viên quận, huyện, phường, xã, thị trấn.

* Trước đó, chiều 18-3, có một điều bất ngờ xảy ra tại vòng hiệp thương thứ ba tại TP Hà Nội, khi phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội Phạm Văn Khôi công bố và xin ý kiến đại diện các tổ chức thành viên việc đưa ra khỏi danh sách 10 ứng cử viên đại biểu HĐND (được giới thiệu từ hội nghị hiệp thương 2). Trong số này có ba trường hợp không đạt tỉ lệ tín nhiệm cần thiết từ phía cử tri; ba người khác có đơn tự xin rút với các lý do công việc, sức khỏe...; bốn người liên quan đến việc không chấp hành chính sách pháp luật, qui định của Nhà nước.

Hội nghị hiệp thương đã biểu quyết nhất trí đưa ra khỏi danh sách ứng cử viên đối với cả 10 trường hợp trên. Như vậy, danh sách chính thức để giới thiệu bầu đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2004-2009 có 143 ứng cử viên (để bầu ra 95 đại biểu).

Đ.Đ. - N.V.HẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên