21/04/2009 22:14 GMT+7

TP.HCM: 15 tuyến đường không có ăn xin, dán quảng cáo trái phép

CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

TTO - Theo tiêu chí tuyến đường văn minh đô thị vừa được UBND TP.HCM ban hành, những tuyến đường này sẽ không có bán hàng rong, ăn xin; không treo, vẽ, dán quảng cáo trái phép; không được lấn chiếm vỉa hè để sử dụng ngoài mục đích dành cho người đi bộ; việc lắp đặt thùng rác, nhà vệ sinh cộng phải đảm bảo mỹ quan, thuận lợi cho người dân sử dụng…

Ngoài ra trụ sở các cơ quan, nhà ở, cửa hàng ở các tuyến dường này cũng phải đảm bảo sạch sẽ, an toàn, không phơi quần áo, đồ dùng sinh hoạt trước mặt tiền nhà…

Hiện TP có 15 tuyến đường kiểu mẫu gồm Lê Lợi, Lê Duẩn, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi (Q. 1), Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Đình Chiểu, Điện Biên Phủ (Q. 1, 3, 10), Võ Văn Tần (Q. 3), Khánh Hội (Q. 4), Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo (Q.1, 5), Nguyễn Chí Thanh (Q. 5, 10, 11), Ba Tháng Hai, Nguyễn Tri Phương (Q.10), Trường Sơn (Q. Tân Bình).

Bà Nguyễn Thị Hường - phó chủ tịch UBND Q.3 (TP.HCM), một trong những quận có các tuyến đường mẫu cấp TP - cho biết quận đã triển khai xây dựng tiêu chí tuyến đường văn minh như vận động người dân không bỏ rác ngoài đường, dưới gốc cây; xử phạt những trường hợp lấn chiếm lòng đường để bán trái cây…

Theo bà Hường, trong thời gian đầu là kết hợp việc tuyên truyền, nhắc nhở và xử phạt, bước đầu đã có chuyển biến tốt. Trong khi đó theo bà Trần Nguyệt Ánh - phó chủ tịch UBND Q.10, dự kiến tuần tới quận sẽ triển khai cho lãnh đạo các phường thực hiện tiêu chí xây dựng tuyến đường văn minh của TP. Quận đang tiến hành khảo sát để đánh giá hiệu quả việc lắp đặt thùng rác công cộng trên địa bàn để tiếp tục triển khai thực hiện.

CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên