19/12/2019 15:50 GMT+7

TP.HCM xây cầu bộ hành có thang máy đầu tiên trước Bệnh viện Ung bướu

THU DUNG
THU DUNG

TTO - Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ TP.HCM cho biết đang triển khai xây dựng cầu bộ hành mới trước Bệnh viện Ung bướu (Q.Bình Thạnh). Cầu bộ hành này được trang bị thang máy ở hai đầu cầu phục vụ bệnh nhân di chuyển.

TP.HCM xây cầu bộ hành có thang máy đầu tiên trước Bệnh viện Ung bướu - Ảnh 1.

Cầu bộ hành mới được thiết kế hiện đại, có trang bị thang máy - Ảnh: Sở GTVT

Ông Trần Sĩ Thắng - phó giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ TP.HCM - cho biết cầu bộ hành được xây dựng bằng thép dài 22m, rộng 3m với độ tĩnh không tối thiểu đạt 4,75m để xe cộ lưu thông bên dưới dễ dàng.

Cầu thang có bề rộng và chiều cao bậc đạt tiêu chuẩn là công trình công cộng được sử dụng cho mọi lứa tuổi, bên trên có mái che.

Đặc biệt, cầu bộ hành này có thang máy ở 2 đầu cầu phục vụ bệnh nhân cũng như việc di chuyển băng ca giữa 2 cơ sở của Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.

Dự kiến cầu được hoàn thành sau 4 tháng thi công.

Trong quá trình thi công, lực lượng chức năng sẽ hỗ trợ điều tiết giao thông đi lại qua khu vực này tránh gây ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông.

Trước đó, từ ngày 14-12, các đơn vị đã tháo dỡ cầu cũ, rào chắn để thi công cầu mới. Cầu bộ hành cũ bị xuống cấp, nhiều bộ phận bị mục nên cần phải tháo dỡ để đảm bảo an toàn.

THU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên