15/12/2020 13:53 GMT+7

TP.HCM: Tháo dỡ 38 căn nhà xây dựng trái phép ở phường Hiệp Bình Chánh

THÁI AN - CHÂU TUẤN
THÁI AN - CHÂU TUẤN

TTO - 38 căn nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp rộng 4.600m2 thuộc đường 40, khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM bị lực lượng chức năng cưỡng chế tháo dỡ trong ngày 15-12.

UBND phường Hiệp Bình Chánh thực hiện cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép trên khu đất nông nghiệp tại đường 40, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức - VIDEO: C.T.

Sáng 15-12, gần 100 cán bộ công an, phòng cháy chữa cháy cùng dân phòng, bảo vệ dân phố, bác sĩ... do phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức) chủ trì đã cưỡng chế tháo dỡ 38 căn nhà xây trái phép trên đất nông nghiệp tại khu đất trên đường 40, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

Tại buổi cưỡng chế, một số hộ dân mong muốn chính quyền dời thời gian cưỡng chế và cam kết sẽ dọn nhà đi sau Tết Nguyên đán vì chưa tìm được nơi ở mới. Tuy nhiên hiện lực lượng chức năng vẫn đang tổ chức cưỡng chế tháo dỡ theo kế hoạch.

Trước đó, tháng 6-2019, cơ quan chức năng phát hiện ông Lê Tấn Tài là người đứng tên khu đất rộng 4.600m2 đang xây dựng trái phép công trình nhà ở. Trong khi khu đất trên là đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm và thuộc quy hoạch cây xanh, đường giao thông...

Vì vậy cơ quan chức năng đã xử phạt 1,5 triệu đồng kèm với biện pháp buộc khôi phục tình trạng ban đầu của đất cho hành vi tự chuyển mục đích sử dụng đất.

Đồng thời, UBND phường Hiệp Bình Chánh khẳng định cơ quan chức năng chưa cấp giấy phép xây dựng cho bất kỳ công trình nào trong khu đất này nên cũng lập chốt canh không cho đưa người và vật liệu xây dựng vào khu đất.

Tuy vậy, ông Tài vẫn tiếp tục xây dựng. 

TP.HCM: Tháo dỡ 38 căn nhà xây dựng trái phép ở phường Hiệp Bình Chánh - Ảnh 2.

Rất đông các lực lượng là công an, dân quân tự vệ phường... có mặt để hỗ trợ UBND phường Hiệp Bình Chánh thực hiện lệnh cưỡng chế - Ảnh: CHÂU TUẤN

Ngày 18-2-2019, UBND phường Hiệp Bình Chánh cùng các đơn vị chức năng liên quan đã vào bên trong khu đất để tổ chức kiểm đếm, đo vẽ... Kết quả đã có đến 38 căn nhà xây trái phép trái phép trên khu đất.

Theo UBND Hiệp Bình Chánh, các căn nhà xây dựng trái phép ở khu đất này đã bán cho nhiều hộ dân vào ở, gây phức tạp thêm tình hình. Sau thời gian thuyết phục các hộ dân nhưng không thành, lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế.

TP.HCM: Tháo dỡ 38 căn nhà xây dựng trái phép ở phường Hiệp Bình Chánh - Ảnh 3.

Những căn nhà xây dựng trên đất nông nghiệp do ông Lê Tấn Tài đứng tên vừa được UBND phường Hiệp Bình Chánh lập biên bản xử lý ngày 18-2 - Ảnh: CHÂU TUẤN

TP.HCM: Tháo dỡ 38 căn nhà xây dựng trái phép ở phường Hiệp Bình Chánh - Ảnh 4.

Hệ thống đồng hồ điện của các căn nhà bên trong khu đất nông nghiệp do ông Lê Tấn Tài đứng tên - Ảnh: CHÂU TUẤN

TP.HCM: Tháo dỡ 38 căn nhà xây dựng trái phép ở phường Hiệp Bình Chánh - Ảnh 5.

Xe múc được điều động đến để tháo dỡ các công trình ngày 15-12 - Ảnh: C.T.

TP.HCM: Tháo dỡ 38 căn nhà xây dựng trái phép ở phường Hiệp Bình Chánh - Ảnh 6.

Lực lượng chức năng thực hiện tháo dỡ các căn nhà xây dựng trái phép trên khu đất nông nghiệp tại đường số 40, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức - Ảnh: C.T.

Cưỡng chế khôi phục hiện trạng đất, lộ ra hàng chục công trình trái phép Cưỡng chế khôi phục hiện trạng đất, lộ ra hàng chục công trình trái phép

TTO - Lực lượng cưỡng chế phải ngưng việc tháo dỡ để kiểm đếm, đo vẽ hàng chục công trình trái phép trên đất nông nghiệp sau khi cắt khóa cổng sắt để vô phía trong khu đất trên địa bàn quận Thủ Đức, TP.HCM ngày 18-2.

THÁI AN - CHÂU TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên