07/03/2022 20:09 GMT+7

TP.HCM: Sẽ bổ sung cây xanh, nhà xe, nhà vệ sinh cho công viên Bến Bạch Đằng

THẢO LÊ - KIM ÚT
THẢO LÊ - KIM ÚT

TTO - Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan trồng thêm cây xanh, bổ sung nhà vệ sinh và nơi để xe cho người dân thuận tiện khi đến tham qua công viên Bến Bạch Đằng.

TP.HCM: Sẽ bổ sung cây xanh, nhà xe, nhà vệ sinh cho công viên Bến Bạch Đằng - Ảnh 1.

Công viên Bến Bạch Đằng, quận 1 - Ảnh: KIM ÚT

Thông tin tại họp báo kinh tế - xã hội tháng 2 và công tác phòng chống dịch COVID-19 chiều 7-3, đại diện Sở Xây dựng cho biết có tiếp nhận phản ánh của người dân thông qua báo chí về việc công viên Bến Bạch Đằng quá ít cây xanh và không có nơi để xe.

Theo đại diện Sở Xây dựng TP.HCM, kế hoạch của TP là cải tạo công viên, bắt đầu từ cột cờ Thủ Ngữ đến cầu Sài Gòn, tuy nhiên, do nguồn lực chưa đầy đủ nên công việc chưa hoàn thành. Hiện nay đoạn từ cột cờ Thủ Ngữ đến bến xe buýt đã hoàn thành và đưa vào khai thác.

Qua đánh giá Sở Xây dựng nhận thấy công viên đã đảm bảo một số tiêu chí, song vẫn còn thiếu nơi để xe, thiếu bóng mát và nhà vệ sinh công cộng. Thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với Sở Quy hoạch - kiến trúc để bổ sung các nội dung này.

"Để công viên Bến Bạch Đằng đảm bảo các tiện ích tốt nhất cho người dân, chúng tôi sẽ trồng thêm cây xanh bóng mát, bổ sung nhà vệ sinh công cộng và nơi để xe cho người dân thuận tiện tiếp cận với công viên. Không chỉ riêng công viên Bến Bạch Đằng mà các công viên khác trên toàn địa bàn TP nói chung", đại diện Sở Xây dựng cho biết.

Cũng tại họp báo, đại tá Nguyễn Sỹ Quang - phó giám đốc Công an TP.HCM - cho biết công viên Bến Bạch Đằng sau khi được cải tạo đã thu hút rất nhiều người dân đến tham quan, đi bộ trong khuôn viên. 

Tuy nhiên do bãi gửi xe xa khu vực công viên nên có tình trạng người dân thường xuyên để xe dưới lòng đường Tôn Đức Thắng và đi bộ vào công viên.

Không chỉ vậy, khu vực này còn xuất hiện một số người bán hàng rong buôn bán dưới lòng đường. Phát hiện vấn đề này, Công an TP đã chỉ đạo Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an quận 1 thường xuyên phối hợp với lực lượng trật tự đô thị hằng ngày tiến hành kiểm tra, giải tán hàng rong và xử lý các trường hợp để xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông.

Trong thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục kiểm tra, xử lý các trường hợp người dân để xe dưới lòng đường tại khu vực trên, Công an TP sẽ kiến nghị Sở Xây dựng nghiên cứu, bố trí các điểm giữ xe để phục vụ người dân đến tham quan, đi bộ tại công viên Bến Bạch Đằng.

Công viên bến Bạch Đằng: Rất đẹp nhưng Công viên Bến Bạch Đằng: Rất đẹp nhưng 'hơi ít cây, nắng lên là nóng quá'

TTO - Đưa vào hoạt động từ trước Tết Nhâm Dần, công viên Bến Bạch Đằng, quận 1, TP.HCM đã thay đổi diện mạo sau khi được cải tạo.

THẢO LÊ - KIM ÚT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên