
Công viên số 1 Lý Thái Tổ với biểu tượng giọt nước có trái tim bên trong đã trở thành nơi thu hút đông đảo người dân đến dạo chơi, ngắm cảnh và dành thời gian tĩnh lặng để tưởng nhớ người thân, người dân đã mất trong đại dịch COVID-19 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
TP.HCM hiện có 838 công trình, dự án, khu đất tồn đọng, vướng mắc. Trong đó 54 dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương và 784 dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.
100% dự án vướng đã có hướng chỉ đạo
Theo Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy, tính đến nay, TP.HCM đã hoàn thành tháo gỡ, có hướng chỉ đạo xử lý đối với tất cả dự án trên, giải phóng 17.000ha đất và huy động hơn 206.000 tỉ đồng vốn đầu tư xã hội.
Ông Bảy lý giải một trong những động lực thúc đẩy tiến độ công tác là sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương và sự hành động quyết tâm của TP.HCM. Ông Bảy đánh giá: "Chưa bao giờ tốc độ thể chế hóa nhanh như thế, kịp thời như thế".
Kết luận 24-KL/TW cho phép tháo gỡ những dự án đã được thanh tra, kiểm tra, có kết luận, bản án của tòa án mà không yêu cầu phải nằm trong danh mục lập ra trước.
Tuy nhiên, nhà đầu tư phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các điều kiện tài chính, kiên quyết không ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng, nhất là phải đảm bảo năng lực, điều kiện để tiếp tục thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật.
Bộ Chính trị cũng cho phép tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án đất đai và các dự án thuộc lĩnh vực khác theo hướng xem xét tháo gỡ đồng thời với quá trình xử lý trách nhiệm.
Theo ông Bảy, việc thực hiện song hành hai công tác này là một chủ trương rất thông thoáng và phù hợp trong bối cảnh mới.

Hạng mục cống Mương Chuối thuộc dự án ngăn triều 10.000 tỉ - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Để dự án không phải "đắp chiếu" lần nữa
Vừa qua, Thanh tra TP.HCM đã công bố quyết định thanh tra, kiểm tra đối với 100 dự án gặp vướng mắc, tồn đọng kéo dài. Nhiều doanh nghiệp phản ảnh việc thanh tra, kiểm tra làm ảnh hưởng đến hoạt động. Quán triệt tinh thần này, ông Bảy cho rằng thanh tra không phải là "bới lông tìm vết" mà để chỉ ra đúng sai của dự án để áp dụng cơ chế tháo gỡ mà đi tiếp.
Đặc biệt, khi thanh tra, kiểm tra phải xác định được yếu tố lỗi, là lỗi của cơ quan nhà nước hay lỗi hỗn hợp (cả Nhà nước và doanh nghiệp). Ông Bảy bày tỏ: "Vì một lẽ công bằng, một văn hóa văn minh hành chính, không thể bắt doanh nghiệp chịu cái lỗi do cơ quan nhà nước gây ra".
Việc áp dụng tháo gỡ các dự án khó khăn, vướng mắc cũng phải đánh giá được năng lực của chủ đầu tư. Vì theo ông Bảy, lãnh đạo TP lo sợ nhiều dự án tháo gỡ xong lại tiếp tục "đắp chiếu". "Chúng ta chung tay góp sức tháo gỡ dự án với mục tiêu là làm cho công trình, dự án đó đi tiếp chứ không phải để trục lợi từ chủ trương này", ông nói.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, tiến sĩ Đinh Thế Hiển - chuyên gia tài chính, bất động sản - nhìn nhận cao điểm năm tháng đầu năm 2026, TP.HCM đã rất quyết liệt giải quyết các dự án, công trình tồn đọng, có nhiều tín hiệu tích cực.
Theo ông Hiển, mục tiêu này nằm trong chiến lược phát triển kinh tế của TP.HCM nhằm giải phóng nguồn lực, không để vốn (kể cả vốn đầu tư của doanh nghiệp và vốn tín dụng ngân hàng) tồn đọng, đảm bảo cho mục tiêu thu ngân sách 1 triệu tỉ đồng của TP.HCM trong năm 2026, tạo ra những giá trị sử dụng lâu dài về nhà ở, trung tâm thương mại, không gian dịch vụ…
Tuy nhiên mục tiêu giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng năm 2026 là một công việc nặng nề. Mặc dù TP.HCM luôn nhận thức và quyết liệt hành động nhưng nhiều vấn đề liên quan đến pháp lý.
Do vậy, theo ông Hiển, nếu TP.HCM không có cơ chế đặc biệt để bảo vệ, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ mạnh dạn tiên phong vì lợi ích chung sẽ khó khăn để thực hiện. Ông Hiển cũng nhất trí với chủ trương không hồi tố, không nên hình sự hóa các dự án kinh tế, từ đó giúp cho doanh nghiệp yên tâm đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế.
"Với nền tảng pháp lý vững chắc và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, những dự án tồn đọng, kéo dài sẽ sớm thành những công trình phục vụ nhân dân, biến những dự án tồn đọng thành những nhà máy, khu đô thị, những công trình hạ tầng hiện đại, góp phần cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, khẳng định vị thế đầu tàu, kinh tế của TP.HCM trong kỷ nguyên mới" - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được.
TP.HCM đặt mục tiêu gỡ vướng 100% công trình năm 2026
TP.HCM vừa ban hành kế hoạch số 243 về tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn TP. Theo kế hoạch, TP.HCM nỗ lực, quyết tâm hành động cao nhất để hoàn thành mục tiêu giải quyết 100% công trình, dự án tồn đọng, khó khăn trên địa bàn (838 dự án), sớm triển khai, hoàn thành và sử dụng.
2 dự án tiêu biểu vừa được gỡ vướng
Khu đất công số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài diện tích hơn 4,4ha, trước đây được dùng làm nhà khách Chính phủ do Bộ Ngoại giao quản lý. Sau đó bỏ trống nhiều năm và được bàn giao về cho TP để xây dựng công viên. Hiện nay mỗi ngày rất đông người dân đến đây dạo chơi, ngắm cảnh và dành một khoảng thời gian tĩnh lặng để tưởng nhớ người thân đã mất trong đại dịch COVID-19.
Còn dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) được khởi công từ năm 2016 (với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng) sau nhiều năm đình trệ nay công trình được tái khởi động và dự kiến hoàn thành, vận hành trong năm 2026.
Đây là hai dự án tiêu biểu tại TP.HCM được gỡ vướng và phù hợp với những nhiệm vụ mà Bộ Chính trị giao cho TP.HCM thực hiện tại nghị quyết 09.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận