24/04/2022 15:06 GMT+7

TP.HCM nắng oi ả, miền Nam mưa tăng dần dịp lễ 30-4 và 1-5

LÊ PHAN  - CHÂU TUẤN
LÊ PHAN - CHÂU TUẤN

TTO - Ngày 24-4, khu vực TP.HCM nắng xuất hiện từ sáng sớm kéo dài tới chiều, thời điểm giữa trưa nhiệt độ trên 36 độ C.

TP.HCM nắng oi ả, miền Nam mưa tăng dần dịp lễ 30-4 và 1-5 - Ảnh 1.

Kính mát, áo chống nắng theo người dân ra đường - Ảnh: LÊ PHAN

Nắng nóng khiến đa số người dân có việc đi ngoài đường đều phải mặc áo chống nắng, áo khoác, đeo khẩu trang và kính râm. Có người cho biết chỉ cần dừng đèn giao thông chừng 10 giây đã thấy nóng ran bàn tay.

Một số dạ cầu, lề đường có bóng cây lớn được nhiều người tấp vào đứng tránh nắng trong lúc đợi đèn giao thông. Nhiều người lao động cũng chọn các mảng xanh dọc đường để trú nắng, giải lao vì không thể làm việc liên tục dưới thời tiết quá nóng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết chỉ số tia cực tím tại TP.HCM trong ngày cũng ở mức rất cao và sẽ duy trì cả 3 ngày tới.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online về xu hướng thời tiết miền Nam trong những ngày tới và trong dịp lễ 30-4, 1-5, ông Lê Đình Quyết - phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ - cho biết thời tiết không có yếu tố gì bất thường.

Hiện tại trong ngày 24-4, áp thấp nóng phía tây tiếp tục mở rộng về phía đông - đông nam, thời tiết Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Chiều tới tối có mưa rào và dông ở khoảng 1/3 diện tích khu vực, tập trung ở các tỉnh phía bắc miền Đông Nam Bộ và ven biên giới Tây Nam, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng có sét và gió giật mạnh.

Nắng nóng sẽ duy trì tới khoảng ngày 28-4, sau đó thu hẹp dần. Từ khoảng ngày 28, 29-4 trở đi và xuyên suốt dịp lễ, thời tiết miền Nam mưa dông có xu hướng gia tăng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to.

TP.HCM nắng oi ả, miền Nam mưa tăng dần dịp lễ 30-4 và 1-5 - Ảnh 2.

Các quầy nước giải khát dọc các trục đường luôn có khách - Ảnh: CHÂU TUẤN

TP.HCM nắng oi ả, miền Nam mưa tăng dần dịp lễ 30-4 và 1-5 - Ảnh 3.

Sinh viên Trường Hutech, quận Bình Thạnh, đứng đợi xe dưới trời nắng nóng - Ảnh: CHÂU TUẤN

TP.HCM nắng oi ả, miền Nam mưa tăng dần dịp lễ 30-4 và 1-5 - Ảnh 4.

Dạ cầu vượt Cát Lái trở thành chỗ trú cho người dân đợi đèn giao thông - Ảnh: CHÂU TUẤN

TP.HCM nắng oi ả, miền Nam mưa tăng dần dịp lễ 30-4 và 1-5 - Ảnh 5.

Một nhân viên công ích nghỉ giải lao vì thời tiết quá nóng - Ảnh: CHÂU TUẤN

TP.HCM nắng oi ả, miền Nam mưa tăng dần dịp lễ 30-4 và 1-5 - Ảnh 6.

Các mảng xanh dọc đường "cứu cánh" cho người lao động - Ảnh: LÊ PHAN

TP.HCM nắng oi ả, miền Nam mưa tăng dần dịp lễ 30-4 và 1-5 - Ảnh 7.

Chú Văn Thành, nhân viên bảo vệ một cửa hàng trên đường Võ Văn Ngân, TP Thủ Đức, cho biết mấy ngày nay trời nắng gắt nhưng do tính chất công việc nên chú vẫn phải ngồi trước cửa để trông xe cho khách - Ảnh: CHÂU TUẤN

TP.HCM nắng oi ả, miền Nam mưa tăng dần dịp lễ 30-4 và 1-5 - Ảnh 8.

Người dân núp bóng cây đợi đèn giao thông chuyển xanh trên xa lộ Hà Nội - Ảnh: LÊ PHAN

TP.HCM nắng oi ả, miền Nam mưa tăng dần dịp lễ 30-4 và 1-5 - Ảnh 9.

Hàng trăm người dân đến Thảo cầm viên Sài Gòn vui chơi, tránh nắng dịp cuối tuần - Ảnh: LÊ PHAN

Nắng nóng gay gắt vượt 39 độ C kéo dài tới gần cuối tháng Nắng nóng gay gắt vượt 39 độ C kéo dài tới gần cuối tháng

TTO - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ hôm nay 24-4, nắng nóng tại Bắc Bộ bắt đầu xuất hiện trên diện rộng, tại các khu vực khác ban ngày trời nắng, chiều tối có mưa dông.

LÊ PHAN - CHÂU TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên