17/04/2019 09:16 GMT+7

TP.HCM nắng đổ lửa, cửa hàng điện máy tăng ca đến nửa đêm

NGỌC HIỂN - NGUYỄN TRÍ
NGỌC HIỂN - NGUYỄN TRÍ

TTO - Do tình hình nắng nóng ở TP.HCM, không chỉ các dịch vụ như sửa chữa máy lạnh, cà phê băng mà các cửa hàng tiện lợi máy lạnh, dịch vụ giao thức ăn nhanh... cũng hốt bạc.

TP.HCM nắng đổ lửa, cửa hàng điện máy tăng ca đến nửa đêm - Ảnh 1.

Quầy ăn uống của một cửa hàng tiện lợi tại quận 1, TP.HCM, khách ngồi cả xuống sàn vì hết chỗ ngồi - Ảnh: NGỌC HIỂN

Thị trường điện máy với các loại máy lạnh, quạt phun sương, quạt hơi nước cũng hút hàng bởi nhu cầu của người dân tăng cao.

Cửa hàng tiện lợi, cà phê băng kín khách

Ngày 16-4, tại khu vực ăn uống dành cho khách hàng bên trong một cửa hàng tiện lợi Ministop ở (Q.1) đông nghẹt khách. Buổi trưa, nhiều khách hàng phải ngồi bệt, ăn trưa ngay dưới sàn. Không chỉ người dân đi mua sắm, có khá đông cánh xe ôm công nghệ vào đây uống nước, tránh nóng.

Theo nhân viên cửa hàng, các loại nước giải khát, sữa chua, sữa tươi ướp lạnh bán đắt như tôm tươi, một số loại sữa tươi ướp lạnh giải khát được khách chuộng nên phải châm hàng liên tục. Để đáp ứng nhu cầu của khách ăn uống, trốn nóng ngay tại cửa hàng, bên cạnh các loại thức ăn, nước uống có sẵn, cửa hàng này cũng đã cho ra thức uống mới như trà sữa lạnh.

Còn tại một quán cà phê băng ở Q.Tân Bình, gần 50 ghế của không gian băng giá này luôn kín khách những ngày vừa qua. 

Theo chủ quán, từ 11h-14h là thời gian cao điểm khách hàng kéo đến "ướp lạnh", trốn cái oi bức. Vị chủ quán này cho biết có nhiều gia đình đem theo con cái hoặc cha mẹ ở quê lên thăm con không chịu được nóng bức trong nhà trọ đành phải vào quán cà phê "giải nhiệt". Có người "trốn" trong hầm băng từ 2-4 giờ đồng hồ. 

Tương tự, các quán cà phê máy lạnh ở khu vực trung tâm TP luôn kín khách vào giờ trưa, thậm chí có một số địa điểm khách phải đợi lâu mới có được một chỗ ngồi.

Ông Nguyễn Minh Tuấn - nhân viên của một công ty chuyên cung cấp các loại sữa tươi, yaourt tại TP.HCM - cho biết những ngày nắng nóng các cửa hàng bách hóa, cửa hàng tiện lợi tiêu thụ sữa nhanh hơn, các đại lý phải tăng lượng hàng bán ra và giao hàng sớm hơn thời gian quy định để đáp ứng nhu cầu.

Dịch vụ "giải nhiệt" tăng giá

Tiệm sửa chữa máy lạnh của anh Nguyễn Văn Hùng (Q.Bình Thạnh) mấy hôm nay phải tuyển thêm nhân viên. Theo anh Hùng, lượng khách bảo trì, vệ sinh máy lạnh những ngày nắng nóng cao gấp đôi ngày thường. Khách lắp đặt máy mới cũng tăng đột biến.

Ông Lâm Chí Tâm, đại diện một công ty điện lạnh tại Q.Bình Thạnh, cho biết 12 nhân viên của công ty hiện đang "quá tải", làm liên tục đến đêm nhưng vẫn còn đọng đơn hàng.

Do lượng khách tăng đột biến nên giá dịch vụ sửa chữa, bảo trì và lắp ráp máy lạnh cũng "nóng" lên. Theo bảng giá các công ty cung cấp, giá vệ sinh máy lạnh là 100.000 đồng/máy, có bơm gas là 150.000 đồng/máy và sửa chữa, lắp ráp là 300.000 - 450.000 đồng/bộ. Tuy nhiên, nhiều công ty đã đẩy mức giá tăng 50.000 - 100.000 đồng với các dịch vụ trên.

"Các nhân viên phải leo trèo mái nhà, đứng vệ sinh giữa nắng nóng như thế nên phải tăng lên mới bù lại được tiền công, họ làm việc liên tục nên cũng đuối sức" - chủ một tiệm sửa máy lạnh nói.

3 ngày bán 25.000 bộ máy lạnh

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 16-4, ông Đoàn Văn Hiểu Em - tổng giám đốc hệ thống Điện Máy Xanh - cho biết chỉ 3 ngày dịp giỗ Tổ vừa qua toàn hệ thống bán ra gần 25.000 bộ máy lạnh các loại, riêng miền Nam chiếm khoảng 70%. 

Theo ông Em, số lượng này tăng hàng chục lần nếu so với thời gian thấp điểm trong năm, thậm chí thời gian tới có thể bán tới 10.000 bộ/ngày. Vì vậy, đơn vị này phải tăng gấp 4 lần số lượng nhân sự cho khâu lắp đặt.

Trong khi đó, thông tin từ hệ thống điện máy Nguyễn Kim, sản phẩm hút hàng nhất thời gian qua là máy lạnh với mức tăng khoảng 33% so với tuần trước đó và hơn 70% so với các mùa thấp điểm khác trong năm.

Ngoài các thương hiệu lớn, theo đại diện một cửa hàng tại Q.Bình Thạnh, trung bình mỗi ngày cửa hàng bán ra khoảng 25 bộ máy lạnh và 30 sản phẩm quạt làm mát, tăng gấp 3 lần so với tháng trước, nhiều thời điểm đã phải từ chối khách hàng.

Chiều 16-4, phóng viên có mặt tại kho của một thương hiệu điện máy lớn ở TP.HCM, một lượng lớn nhân viên được huy động hối hả giao máy lạnh, quạt, tủ lạnh các loại. Nhiều dãy hàng máy lạnh, quạt, tủ lạnh... dài dằng dặc được chuẩn bị. 

Theo đại diện của kho này, nhiều ngày qua nhân viên của kho "tăng ca" liên tục, làm đến tận 22h.

Nhiều đơn vị kinh doanh điện máy tại TP.HCM cho biết do nắng nóng trên diện rộng toàn miền Nam, các kho hàng đang làm việc hết công suất để đảm bảo phân bố đều đến các siêu thị tại TP.HCM và các tỉnh.

"Nóng" dịch vụ giao thức ăn

nang nong 4 (2) 3(read-only)

Nữ nhân viên văn phòng tại quận Phú Nhuận (TP.HCM) đặt đồ ăn giao tận nơi để tránh nắng nóng - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nhiều người dân lười ra đường mua thức ăn, nước uống đã khiến dịch vụ giao thức ăn nhanh những ngày nóng "trúng mánh". Nhiều tài xế các hãng gọi xe công nghệ cho hay thu nhập từ giao thức ăn tăng mạnh.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, làm công việc giao thức ăn cho một hãng xe công nghệ lớn, cho hay mỗi ngày anh và các đồng nghiệp nhận được hàng chục đơn, số lượng lớn rơi vào buổi trưa, giúp anh thu nhập 300.000 - 400.000 đồng/ngày.

Theo anh, khách hàng chủ yếu là các hộ gia đình, nhân viên văn phòng đặt thức uống giải nhiệt.

Nắng nóng Nắng nóng 'đổ lửa' 39-40 độ C trên đường phố TP.HCM

TTO - Ngày 15-4, nắng nóng tiếp tục diễn ra trên diện rộng, tại TP.HCM nhiệt độ đã lên 36 độ C, Bình Phước 37 độ C, Tây Ninh 36,8 độ C, khu vực các tỉnh miền Tây nhiệt độ 36-36,3 độ C.

NGỌC HIỂN - NGUYỄN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên