19/07/2021 19:38 GMT+7

TP.HCM: Mưa dông gió giật mạnh cây xanh, bảng hiệu gãy khắp nơi

CHÂU TUẤN - ĐỨC PHÚ - ĐAN THUẦN
CHÂU TUẤN - ĐỨC PHÚ - ĐAN THUẦN

TTO - Chiều 19-7, cơn mưa lớn kèm dông lốc xảy ra trên nhiều địa bàn quận huyện tại TP.HCM khiến nhiều cây xanh, bảng hiệu sụp đổ.

Bảng hiệu rộng 10m có trụ gốc dài 20m đã đổ sập trên đường Nguyễn Văn Hưởng, đoạn dạ cầu Sài Gòn (TP Thủ Đức) - Video: CHÂU TUẤN

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, chiều 19-7, nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Phan Văn Trị (quận Gò Vấp), Phạm Văn Đồng (quận Bình Thạnh), Tôn Đức Thắng, Lý Tự Trọng (quận 1) bị bật gốc đổ ra đường.

Dông lốc cũng khiến một bảng hiệu sụp đổ chắn ngang phần đường Nguyễn Văn Hưởng, đoạn dạ cầu Sài Gòn (phường Bình An, TP Thủ Đức) khiến giao thông tại đây tạm thời bị phong tỏa.

Theo quan sát, bảng hiệu này có chiều dài và rộng khoảng 10m, có phần trụ cao khoảng 20m.

Người dân khu vực cho biết khi trời vừa mưa được khoảng 30 phút, bảng hiệu trong công viên dạ cầu Sài Gòn bất ngờ đổ sập, kéo theo nhiều cây xanh, cột đèn chắn ngang đường.

TP.HCM: Mưa dông gió giật mạnh cây xanh, bảng hiệu gãy khắp nơi - Ảnh 2.

Bảng hiệu đổ chắn ngang toàn phần đường Nguyễn Văn Hưởng hướng từ dạ cầu Sài Gòn đi đường Trần Não - Ảnh: CHÂU TUẤN

Trong khi đó, trước số 19 đường Lý Tự Trọng (phường Bến Nghé, quận 1), một cây xanh cao hơn 4m đã bị trốc gốc, ngã chắn ngang đường khiến người và các phương tiện không thể đi qua.

Nhận được tin báo, Đội CSGT quận 1 và Công an phường Bến Nghé đã nhanh chóng đến hiện trường, phong tỏa 2 đầu đường và dùng cưa máy cắt nhánh cây bị gãy, may mắn không gây thiệt hại về người.

Ngay sau đó, tổ CSGT quận 1 tiếp tục đến hỗ trợ khắc phục sự cố ngã cây khác tại số 5 đường Tôn Đức Thắng. Vụ việc khiến một người dân bị thương nhẹ.

Theo ông Lê Đình Quyết - phó trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, nguyên nhân gây ra trận mưa diện rộng chiều 19-7 là do gió mùa tây nam tăng cường độ.

Hiện tại rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ nối với cơn bão số 3 có tên CEMPAKA. Gió mùa tây nam trên khu vực Nam Bộ có cường độ trung bình mạnh khiến thời tiết Nam Bộ chuyển xấu. Mưa không lớn nhưng kèm gió giật mạnh và dông sét khiến nhiều cây xanh bị bật gốc, gãy đổ.

TP.HCM: Mưa dông gió giật mạnh cây xanh, bảng hiệu gãy khắp nơi - Ảnh 4.

Một nhành cây lớn bị tét đổ ra giao lộ Phạm Văn Đồng và Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh) - Ảnh: CHÂU TUẤN

TP.HCM: Mưa dông gió giật mạnh cây xanh, bảng hiệu gãy khắp nơi - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng xử lý hiện trường vụ cây ngã trên đường Lý Tự Trọng, quận 1 - Ảnh: ĐAN THUẦN

TP.HCM: Mưa dông gió giật mạnh cây xanh, bảng hiệu gãy khắp nơi - Ảnh 6.

Trụ bảng hiệu dài khoảng 20m, đường kính 1m bị lật gốc đổ trên đường Nguyễn Văn Hưởng (TP Thủ Đức) - Ảnh: CHÂU TUẤN

TP.HCM: Mưa dông gió giật mạnh cây xanh, bảng hiệu gãy khắp nơi - Ảnh 7.

18h15 ngày 19-7, có rất đông lực lượng chức năng có mặt xử lý hiện trường vụ đổ bảng hiệu lớn trên đường Nguyễn Văn Hưởng - Ảnh: CHÂU TUẤN

Tổng công ty Điện lực TP.HCM khuyến cáo đề phòng tai nạn điện khi mưa giông Tổng công ty Điện lực TP.HCM khuyến cáo đề phòng tai nạn điện khi mưa dông

Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) khuyến cáo người dân đề phòng tai nạn điện có thể xảy ra khi mưa to, bão, ngập lụt.

CHÂU TUẤN - ĐỨC PHÚ - ĐAN THUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên