
Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được và các lãnh đạo thành phố, sở ngành thực hiện nghi thức phát động chiến dịch làm sạch, làm giàu cơ sở dữ liệu - Ảnh: TỰ TRUNG
Ngày 14-1, Thành ủy TP.HCM đã phát động chiến dịch làm sạch, làm giàu cơ sở dữ liệu chuyên ngành gắn với dữ liệu dân cư phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành, trọng yếu trên địa bàn thành phố.
Chiến dịch được phát động tại hội nghị Ban chỉ đạo về đề án phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số TP.HCM do Bí thư Thành ủy TP.HCM chủ trì.
TP.HCM sẽ chuẩn hóa dữ liệu để hình thành các "sản phẩm dữ liệu" có độ chính xác cao, sẵn sàng cung cấp cho "Sàn dữ liệu TP.HCM" và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy phát triển kinh tế số.
Chiến dịch sẽ đồng bộ, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương và trong hệ thống chính trị trên địa bàn TP.HCM. Qua đó tạo điều kiện cho các cơ quan chính trị dễ dàng truy cập, sử dụng, khai thác thông tin, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và Phó bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông tặng bằng khen cho các cá nhân, đơn vị tại hội nghị - Ảnh: TỰ TRUNG
Có nhiều cơ sở dữ liệu liên quan đến đời sống của người dân sẽ được "làm giàu, làm sạch" gồm: về đất đai, hộ tịch điện tử, về tài chính, về hoạt động xây dựng, về an sinh xã hội, về xử lý vi phạm hành chính, về bản án, quyết định của tòa án… TP.HCM cũng sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu về cán bộ công chức, viên chức…
TP.HCM sẽ có kế hoạch triển khai trong toàn hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố. Cơ sở dữ liệu sẽ được xây dựng đảm bảo "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung" và theo các chuẩn mực, khung kiến trúc, quản trị của cơ sở dữ liệu quốc gia.
Thời gian thực hiện hoàn thành việc xây dựng, tạo lập dữ liệu trong năm 2026, duy trì việc cập nhật, làm sạch năm 2027.
Theo UBND TP.HCM, thành phố đã công bố 100% thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính do địa phương ban hành đạt tỉ lệ hơn 36% (cao hơn chỉ tiêu Trung ương giao).
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình được phê duyệt đạt tỉ lệ hơn 80% với 1.636 thủ tục. Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt gần 96%, riêng cấp xã lên tới hơn 99%.

Tổng giám đốc Tập đoàn Becamex (UBND TP.HCM) Nguyễn Hoàn Vũ báo cáo về đề án Đô thị khoa học công nghệ Bắc TP.HCM (khu vực Bình Dương cũ) sẽ được công bố vào ngày 15-1 tới đây - Ảnh: TỰ TRUNG
TP.HCM sẽ trang bị trợ lý ảo ChatGPT cho xã phường
Tại hội nghị, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM Lâm Đình Thắng cho biết nhiều giải pháp để phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, góp phần để TP.HCM phát triển hai con số.
Trong đó TP.HCM sẽ có các "sàn giao dịch công nghệ", quỹ đầu tư mạo hiểm, chủ động xây dựng các đề án thương mại hóa các sản phẩm từ kết quả nghiên cứu, thử nghiệm các "sandbox" cho phát triển khoa học công nghệ. Đáng chú ý, trong tháng 1-2026, TP.HCM sẽ trang bị trợ lý ảo ChatGPT cho lãnh đạo thành phố và các xã, phường, đặc khu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận