06/04/2022 17:10 GMT+7

TP.HCM: Học sinh đăng ký nguyện vọng lớp 10 trực tiếp hoặc trực tuyến

HOÀNG HƯƠNG
HOÀNG HƯƠNG

TTO - Theo tin từ Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM, mùa tuyển sinh lớp 10 năm nay, sở sẽ tổ chức cho học sinh, phụ huynh lớp 9 đăng ký nguyện vọng theo hai hình thức trực tuyến và trực tiếp.

TP.HCM: Học sinh đăng ký nguyện vọng lớp 10 trực tiếp hoặc trực tuyến - Ảnh 1.

Học sinh lớp 9 ở TP.HCM - Ảnh: NHƯ HÙNG

Theo đó, Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM sẽ tập huấn và triển khai hệ thống đăng ký cho các đơn vị vào ngày 7-4. Sau đó, nhà trường và giáo viên chủ nhiệm lớp 9 sẽ hướng dẫn cho học sinh và phụ huynh cách đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 trên phần mềm. 

Cũng theo Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM, đây là năm đầu tiên triển khai đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 theo hình thức trực tuyến nên sở vẫn giữ hình thức đăng ký trực tiếp trên phiếu đối với một số trường hợp. 

Được biết, năm học 2022-2023 các trường THPT công lập ở TP.HCM sẽ tuyển 70% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10. Số học sinh lớp 9 hiện tại ở TP.HCM là gần 100.000 em.

Theo giải thích của Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM, việc tuyển 70% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 công lập không có nghĩa là gần 30.000 học sinh sẽ bị rớt lớp 10 trong năm nay.

"Con số gần 100.000 học sinh lớp 9 là tính cả học sinh hệ công lập và ngoài công lập. Trên thực tế những năm trước cho thấy đa số học sinh tốt nghiệp THCS tại các trường trung học ngoài công lập sẽ tiếp tục theo học hệ ngoài công lập chứ không dự tuyển vào lớp 10 công lập. Vì vậy, con số thực tế học sinh rớt lớp 10 hằng năm chỉ khoảng 10.000 em" - một cán bộ Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM cho hay.

Năm nay học sinh dự tuyển vào lớp 10 công lập sẽ được đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên 1, 2, 3 (trừ Trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa và Trường phổ thông Năng khiếu Đại học Quốc gia TP.HCM).

Các thí sinh sẽ thi viết ba môn: văn, toán, ngoại ngữ vào ngày 11 và 12-6. Thời gian làm bài thi của môn ngữ văn, môn toán là 120 phút/môn thi; môn ngoại ngữ 90 phút.

Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, điểm bài thi được cho theo thang điểm từ điểm 0 đến điểm 10, điểm lẻ đến 0,25. Trong đó, các môn thi đều có hệ số bằng nhau là hệ số 1 (trước đây môn văn, toán là hệ số 2). Điểm xét tuyển là tổng điểm ba bài thi và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên.

Riêng về nội dung đề thi, Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM cho biết đề thi tuyển sinh lớp 10 sẽ  nằm trong phạm vi chương trình trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành, chủ yếu ở lớp 9, đồng thời phân hóa được năng lực trình độ học sinh, phù hợp với thời gian quy định cho từng môn thi.

TP.HCM: Tuyển 70% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 công lập TP.HCM: Tuyển 70% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 công lập

TTO - Theo tin từ Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM, năm học 2022-2023 các trường THPT công lập sẽ tuyển 70% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10. Số học sinh lớp 9 hiện tại ở TP.HCM là gần 100.000 em.

HOÀNG HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên