21/11/2022 16:01 GMT+7

TP.HCM: Đề nghị dỡ rào, thông thêm một tuyến đường bị chặn trong khu đô thị

ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ

TTO - Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa tiếp tục đề nghị UBND TP Thủ Đức rà soát, yêu cầu sớm kết nối đường Vũ Tông Phan với đường Nguyễn Hoàng (phường An Phú, TP Thủ Đức).

TP.HCM: Đề nghị dỡ rào, thông thêm một tuyến đường bị chặn trong khu đô thị - Ảnh 1.

Con đường Vũ Tông Phan có đoạn 200m đi qua khu An Phú New City đang được rào chắn hai đầu - Ảnh: T.T.D.

Đây là lần thứ hai trong năm nay, Sở Giao thông vận tải TP.HCM đề nghị TP Thủ Đức sớm yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đầy đủ phương án kết nối tuyến đường Vũ Tông Phan với đường Nguyễn Hoàng nhằm giảm ùn tắc, rút ngắn thời gian đi lại cho bà con ở khu vực này.

Nhắc lại văn bản hồi tháng 6-2022, sở đã đề nghị TP Thủ Đức rà soát, đánh giá tình hình thi công hạ tầng kỹ thuật của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chính khu đô thị phát triển phường An Phú.

Trường hợp hạ tầng dự án chưa được xây dựng theo đúng quy hoạch, trên cơ sở kết quả đánh giá tác động giao thông, nếu không đạt yêu cầu, đề nghị TP Thủ Đức kiến nghị UBND TP tạm thời không chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện các dự án thành phần khu đô thị này, tránh để xảy ra tình trạng ùn tắc.

TP.HCM: Đề nghị dỡ rào, thông thêm một tuyến đường bị chặn trong khu đô thị - Ảnh 2.

Việc thông đường Vũ Tông Phan sẽ góp phần giảm ùn tắc cho khu vực phường An Phú - Ảnh: T.T.D.

Ngoài ra, TP Thủ Đức phối hợp với Công ty cổ phần đầu tư Thủ Thiêm, Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà để xác định rõ trách nhiệm duy tu, sửa chữa, đảm bảo giao thông trên đường Nguyễn Hoàng. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, đề nghị TP Thủ Đức báo cáo UBND TP xem xét, chỉ đạo.

Thủ Đức cần rà soát cụ thể kế hoạch thi công, tiến độ giải phóng mặt bằng đối với dự án khu đô thị phát triển phường An Phú nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và sớm thi công hoàn thành hạ tầng kỹ thuật.

"Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, sở vẫn chưa nhận được phản hồi của TP Thủ Đức về tình hình thực hiện các nội dung nêu trên. Nhằm sớm kết nối tuyến đường Vũ Tông Phan với đường Nguyễn Hoàng, sở đề nghị UBND Thủ Đức khẩn trương thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trên trong thời gian sớm nhất", Sở Giao thông vận tải đề nghị trong văn bản ngày 16-11.

Khu đô thị phát triển phường An Phú là nơi sầm uất có nhiều trung tâm thương mại, khu dân cư cao cấp nhưng hạ tầng giao thông khu vực nêu trên vẫn chưa kết nối. Các con đường như Nguyễn Hoàng, Vũ Tông Phan hay các con đường quanh các dự án có nhiều đoạn hư hỏng, sỏi đá lổm ngổm. 

Theo ghi nhận, đường Vũ Tông Phan đoạn từ đường Nguyễn Hoàng kéo dài thêm khoảng 200m đang nằm trọn trong dự án của An Phú New City. 

TP.HCM: Đề nghị dỡ rào, thông thêm một tuyến đường bị chặn trong khu đô thị - Ảnh 3.

Các tuyến đường kết nối đang được hàng rào dự án chắn lại - Ảnh: T.T.D.

Phía trong, con đường đang được hoàn thiện nhưng lại đang ngăn cách bởi tường rào bao quanh dự án. Một đoạn tiếp theo từ chân tường rào An Phú New City đến đoạn giao với đường 24 đất đá lổm nhổm, chưa được trải nhựa, nhìn như đường làng. 

Khi thông được đường Vũ Tông Phan, người dân có thể đi một mạch qua đường này để kết nối ra đường Mai Chí Thọ. 

Đồng thời con đường sẽ tạo thêm hướng lưu thông cho người dân tại phường An Phú đi về cầu Thủ Thiêm 2, giảm áp lực giao thông trên đường song hành xa lộ Hà Nội và điểm quay đầu xe trước tòa nhà Cantavil trên xa lộ Hà Nội.

Sớm khơi thông đường ven sông Sài Gòn Sớm khơi thông đường ven sông Sài Gòn

TTO - Sau khi Tuổi Trẻ đăng bài "Kết nối tuyến đường ven sông: Cơ hội hưởng thụ sông Sài Gòn", nhiều bạn đọc ủng hộ phương án dỡ bức tường chắn giữa hai khu dân cư để có thêm lựa chọn đi lại hiện tại và lợi ích lâu dài.

ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên