Tốt nghiệp ở đâu, dự thi ở đó

(còn tiếp)
(còn tiếp)

TT - Ngay sau hội nghị triển khai kế hoạch tuyển sinh 2004, vụ trưởng Vụ Đại học và sau đại học (Bộ GD-ĐT) Bành Tiến Long đã dành cho Tuổi Trẻ một cuộc trao đổi riêng về nhiều nội dung liên quan. Đây là những câu hỏi Tuổi Trẻ tổng hợp được từ bạn đọc với nhiều thắc mắc khác nhau, hết sức chi tiết và tất nhiên các thí sinh không thể không biết trước khi bước vào phòng thi...

Vụ trưởng vụ Đại học và Sau đại học Bành Tiến Long trả lời riêng với tuổi trẻ về tuyển sinh ĐH,CĐ 2004

ix9hNcGp.jpgPhóng to
TT - Ngay sau hội nghị triển khai kế hoạch tuyển sinh 2004, vụ trưởng Vụ Đại học và sau đại học (Bộ GD-ĐT) Bành Tiến Long đã dành cho Tuổi Trẻ một cuộc trao đổi riêng về nhiều nội dung liên quan. Đây là những câu hỏi Tuổi Trẻ tổng hợp được từ bạn đọc với nhiều thắc mắc khác nhau, hết sức chi tiết và tất nhiên các thí sinh không thể không biết trước khi bước vào phòng thi...

Thưa ông, hưởng ưu tiên KV theo nơi học THPT (hoặc tương đương) là qui định mới áp dụng từ mùa tuyển sinh 2004. Vậy nếu thí sinh (TS) đã tốt nghiệp từ những năm trước, TS là học sinh các trường, lớp năng khiếu hoặc những trường hợp học ở hai nơi khác nhau trong ba năm THPT sẽ tính ưu tiên khu vực (KV) như thế nào?

- Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) tại KV nào thì hưởng ưu tiên KV đó là qui định chung. Qui định tính ưu tiên KV theo nơi học THPT áp dụng cho tất cả TS đã tốt nghiệp từ trước năm 2004. Còn đối với những trường hợp đặc biệt sẽ có qui định cụ thể trong qui chế tuyển sinh hoặc các hướng dẫn của bộ để các trường ĐH, CĐ thực hiện.

Nếu trong ba năm học THPT, TS có chuyển trường thì học ở đâu lâu hơn, hưởng ưu tiên theo KV đó. Ví dụ nếu lớp 10 và 11 học ở KV 1 đến năm lớp 12 chuyển về KV3 thì vẫn được hưởng điểm ưu tiên KV1. Nhưng nếu lớp 10, 11 học ở KV3 đến năm lớp 12 học ở KV1 thì sẽ phải tính theo KV3.

Riêng đối với các TS là HS các trường, lớp năng khiếu, khối chuyên được tính ưu tiên KV theo hộ khẩu trước khi vào học trường, lớp chuyên, kể cả trường chuyên của các tỉnh thành. Tuy nhiên, số lượng này không nhiều so với tổng số TS dự thi.

Năm nay qui định về cụm thi có gì thay đổi không, thưa ông?

- Năm nay Bộ GD-ĐT tiếp tục tổ chức thi theo cụm tại ba điểm: Vinh (Nghệ An), TP Qui Nhơn (Bình Định) và TP Cần Thơ. Cụm thi tại TP Vinh dành cho TS dự thi vào ĐH Vinh và các TS có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có nguyện vọng dự thi vào các trường ĐH tại KV Hà Nội.

Cụm thi tại TP Cần Thơ dành cho TS thi vào ĐH Cần Thơ và TS có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, An Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, TP Cần Thơ có nguyện vọng thi vào các trường ĐH đóng tại KV TP.HCM.

Cụm thi tại TP Qui Nhơn dành cho TS thi vào Trường ĐH Qui Nhơn và các TS có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kontum, Quảng Ngãi, Quảng Nam có nguyện vọng dự thi vào các trường ĐH đóng tại KV Hà Nội và TP.HCM.

nLNINl3H.jpgPhóng to
Học sinh lớp 12 Trường THPT Bùi Thị Xuân (TP.HCM) tham dự buổi tư vấn tuyển sinh ĐH năm 2004 do trường phối hợp với ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức - Ảnh: KIM LIÊN
Riêng TS có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh thuộc ba cụm thi trên nhưng có nguyện vọng dự thi vào các trường ĐH thuộc khối quốc phòng, công an, những trường, ngành có các môn thi năng khiếu (thể dục thể thao, nghệ thuật, mỹ thuật, nhạc họa, sân khấu điện ảnh, kiến trúc, mỹ thuật công nghiệp, văn hóa quần chúng, một số ngành của các trường sư phạm) vẫn phải đến trường dự thi.

Trường hợp những TS có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh theo cụm thi, nhưng học THPT ở nơi khác có phải quay về dự thi tại cụm đó không, thưa ông?

- Để tạo thuận lợi tối đa cho TS, năm nay bộ qui định thống nhất ngay từ bây giờ là những TS có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh, thành phố được chỉ định dự thi theo cụm nhưng tốt nghiệp THPT tại các tỉnh, thành phố khác không bắt buộc phải dự thi tại cụm thi được chỉ định. Nói cách khác, TS tốt nghiệp THPT ở đâu được nộp hồ sơ đăng ký và dự thi tại đó. Địa điểm dự thi hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc tính điểm ưu tiên KV.

Thưa ông, trong việc nộp hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) năm nay có những thay đổi nào mà TS cần phải lưu ý?

- Trước hết là mẫu phiếu trong bộ hồ sơ sẽ có một số thay đổi tương ứng với những sửa đổi trong qui chế tuyển sinh như mục khai nơi học THPT, không cần có mục khai nguyện vọng vì TS có nguyện vọng dự thi tại trường nào thì nộp hồ sơ ĐKDT cho trường đó, tức chỉ cần đăng ký một nguyện vọng... Chính vì vậy TS, nhất là các TS tự do đã dự thi từ những năm trước, cần lưu ý khai phiếu trong hồ sơ ĐKDT chính xác, phải ghi tên và ký hiệu trường, khối thi, mã ngành đầy đủ, chính xác. TS cũng cần lưu ý giữ phiếu số 2 để đối chiếu khi cần thiết.

Một điểm mới nữa là qui định về việc nộp hồ sơ ĐKDT: TS đang là HS lớp 12 phải nộp theo trường THPT, mỗi trường có một mã đơn vị ĐKDT riêng. TS tự do nộp tại các điểm do Sở GD-ĐT qui định. Các điểm thu hồ sơ của TS tự do sẽ không thu hồ sơ của TS đang học lớp 12. Ngoài ra, việc thu hồ sơ ĐKDT trực tiếp tại các trường ĐH chỉ thực hiện sau khi đã kết thúc thời hạn thu theo các sở GD-ĐT, chỉ thu từ ngày 16 đến 22-4.

Một TS có được nộp nhiều hồ sơ ĐKDT? Bộ có qui định giới hạn số lượng hồ sơ ĐKDT của mỗi TS? Giá chính thức của bộ hồ sơ là bao nhiêu, TS có thể mua hồ sơ tại đâu?Lệ phí ĐKDT và lệ phí dự thi như thế nào, thưa ông?

- Bộ không giới hạn số lượng hồ sơ ĐKDT của TS. Nhưng ở mỗi đợt thi TS chỉ có thể dự thi bằng một hồ sơ duy nhất, tương ứng với một số báo danh. Giá chính thức của bộ hồ sơ ĐKDT đến tay TS là 1.200 đồng/bộ.

Hồ sơ sẽ được chuyển về các sở GD-ĐT, chuyển tới các trường THPT. Hồ sơ hợp lệ phải gồm một túi đựng hồ sơ (thực chất là một phiếu ĐKDT), phiếu số 1 và phiếu số 2 đều có quốc huy màu đỏ của Bộ GD-ĐT. Lệ phí thi ĐH, CĐ vẫn thực hiện theo qui định của Bộ Tài chính ban hành năm 2003: lệ phí ĐKDT là 30.000 đồng/hồ sơ, lệ phí dự thi là 20.000 đồng/TS/lần dự thi.

Đối với những TS chỉ có nhu cầu xét tuyển vào các trường CĐ, việc dự thi và đăng ký xét tuyển sẽ như thế nào, thưa ông?

- Những TS chỉ có nguyện vọng học các trường CĐ có hai hướng: đối với các trường CĐ hoặc hệ CĐ trong các trường ĐH không tổ chức thi tuyển, chỉ xét tuyển bằng kết quả thi bằng đề chung, TS phải dự thi tại một trường ĐH cùng khối thi, sau đó nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường hoặc hệ CĐ mà TS có nguyện vọng học. Đối với các trường CĐ tổ chức thi tuyển bằng đề riêng, TS phải nộp hồ sơ ĐKDT và tới dự thi bình thường.

Việc dự thi tại một trường ĐH rồi nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường, hệ CĐ không tổ chức thi hoàn toàn không ảnh hưởng đến quyền lợi của TS vì nếu trúng tuyển tại trường ĐH đã dự thi, TS vẫn được nhập học bình thường. Nếu không, khi đăng ký xét tuyển vào các trường không tổ chức thi, TS đăng ký xét tuyển bằng giấy báo kết quả số 1 chính là TS có NV1, giấy báo số 2 là NV2.

(còn tiếp)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất