Xe
11/01/2022 08:14 GMT+7

Top xe bán chạy nhất năm 2021 ở Mỹ: Có xe đang bán ít bậc nhất Việt Nam

THANH LINH
THANH LINH

Những mẫu xe bán chạy nhất năm 2021 ở Mỹ ghi nhận sự thống trị của xe Nhật bên cạnh thương hiệu nội địa.

Top xe bán chạy nhất năm 2021 ở Mỹ: Có xe đang bán ít bậc nhất Việt Nam - Ảnh 1.

Những chiếc xe bán tải tiếp tục thống trị top 3 xe bán chạy ở Mỹ - Ảnh: Forbes

2021 là một năm đầy biến động với các nhà sản xuất ôtô. Thiếu chip, chủ yếu là do COVID-19, dẫn đến ngành ôtô Mỹ sụt hơn 2,3 triệu ôtô, theo ước tính sản lượng sản xuất của AutoForecast Solutions. Phần lớn doanh số những mẫu xe bán chạy nhất giảm so với năm trước đó cũng được nhận định chủ yếu là do thiếu phụ tùng.

Danh sách xe bán chạy nhất năm 2021 ở Mỹ mà Motor Intelligence tổng hợp phản ảnh đúng xu hướng tồn tại lâu nay ở thị trường này: Bán tải/SUV thống trị, xe Nhật được yêu thích. 

Xếp hạngMẫu xeLoại xeDoanh số 2021 (chiếc)Tăng trưởng so với 2020
1Ford F-Series
Bán tải
726.004
-7,8%
2Ram Pickup
Bán tải
569.388
+1,0%
3Chevrolet Silverado
Bán tải
519.774
-11,4%
4Toyota RAV4
SUV
407.739
-5,3%
5Honda CR-V
SUV
361.271
+8,3%
6Toyota Camry
Xe du lịch313.795
+6,6%
7Nissan Rogue
SUV
285.602
+25,3%
8Jeep Grand Cherokee
SUV
264.444
+26,1%
9Toyota Highlander
SUV
264.128
+24,4%
10Honda Civic
Xe du lịch
263.787
+1,0%

Nhìn chung, xe bán tải, SUV/crossover chiếm 77,3% doanh số trong khi xe du lịch chỉ chiếm 22,7%. Trong top 10 xe bán chạy nhất thị trường, chỉ có 2 mẫu xe du lịch gồm Toyota Camry và Honda Civic. Mở rộng ra top 20 có thêm Toyota Corolla, Honda Accord. Tất cả đều là xe Nhật.

Danh sách trên cũng cho thấy "gu" dùng xe của người Mỹ khác biệt so với người Việt. Bởi Honda Accord thường xuyên xuất hiện trong danh sách 10 xe bán chậm hàng tháng trong nước, điển hình như đứng thứ 9 trong tháng 12 vừa qua. Honda Civic, Nissan Rouge (X-Trail) cũng là những sản phẩm đứng ở nửa sau phân khúc khi xét về doanh số.

Với bảng xếp hạng tại Mỹ, ngoài top 3 là xe Mỹ cùng Jeep ở vị trí thứ 8, 6 vị trí còn lại trong Top 10 là xe Nhật. Năm nay cũng ghi nhận lần đầu tiên sau 90 năm, một thương hiệu nước ngoài, Toyota, lại bán chạy hơn General Motors.

Xe Hàn dù cũng phổ biến, nhưng nhiều năm nay vẫn chưa thể chen chân vào top 10 xe bán chạy nhất.

Xe Đức không nằm trong top cũng khá dể hiểu, bởi chủ yếu họ làm xe sang giá đắt. Những mẫu phải chăng hơn thì lại không hợp gu dân Mỹ.

Xu hướng mua xe điện cũng được phản ánh qua việc chiếc Tesla Model Y lọt vào top 20 xe bán chạy nhất.

Tuy nhiên, theo AP, sự thống trị của xe bán tải cũng là lực cản lớn đối với sự phát triển của xe điện. Bởi người mua bán tải được đánh giá là rất trung thành, không chỉ với thương hiệu, mà còn cả động cơ.

Những ôtô tầm giá 1 tỉ mới ra mắt Việt Nam: Đều là chủ lực doanh số Những ôtô tầm giá 1 tỉ mới ra mắt Việt Nam: Đều là chủ lực doanh số

Nhiều mẫu xe đáng chú ý được ra mắt vào thời điểm gần Tết để tận dụng sức mua của dịp mua sắm cuối năm.

THANH LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên