Đã tại vị được nửa nhiệm kỳ tổng thống, ông Obama đang tiến hành những bước đầy cố gắng để lấy lại uy tín cho năm bầu cử 2012.
![]() |
Ông Obama dự định thiết lập trụ sở chiến dịch tranh cử 2012 tại Chicago, thành phố quê nhà của ông - Ảnh: Getty Images |
“Chúng ta đã đạt được một số tiến bộ trong việc đưa nền kinh tế trở lại đúng hướng, và tôi nghĩ rằng tổng thống muốn tiếp tục điều đó” - Gibbs nói với AFP, đồng thời xác nhận ông Obama sẽ nộp các hồ sơ tranh cử chính thức trong vài tháng nữa.
Báo chí Mỹ cho biết kế hoạch tranh cử của ông Obama bao gồm việc cử phó chánh văn phòng Nhà Trắng Jim Messina làm người đứng đầu ủy ban vận động của ông sắp tới.
Tuy nhiên, ông Gibbs cũng nói tổng thống sẽ không bị phân tâm bởi chiến dịch tranh cử và tập trung vào việc quản trị đất nước: “Điều quan trọng là phải hiểu rằng chỉ vì tổng thống thiết lập cơ chế tranh cử không có nghĩa là ông ấy sẽ thực hiện nhiều các hoạt động chính trị cho cuộc bầu cử”.
Reuters bình luận các lập luận tranh cử của ông Obama sẽ bao gồm việc đưa nền kinh tế trở lại đúng hướng và cải thiện hình ảnh nước Mỹ ở nước ngoài, vốn đã xuống cấp trầm trọng dưới thời tổng thống Cộng hòa George W. Bush, cũng như chương trình cải cách hệ thống y tế.
Tuy nhiên, phe Cộng hòa có thể khai thác các điểm yếu trong nửa nhiệm kỳ đầu của ông, bao gồm tỉ lệ thất nghiệp cực cao, xấp xỉ 9,4% và cáo buộc ông Obama đã làm nước Mỹ phá sản vì chi tiêu công lớn và thâm hụt ngân sách khổng lồ.
Một loạt cuộc thăm dò gần đây cho thấy cử tri Mỹ đang ngày càng đánh giá cao những gì ông Obama đã làm được. Cuộc thăm dò do Wall Street Journal và NBC News cùng tiến hành cho thấy tỉ lệ ủng hộ ông Obama hiện là 53%, cao hơn 8 điểm so với hồi tháng 12-2010.
Một cuộc thăm dò khác của ABC News/ Washington Post cho thấy tỉ lệ này là 54%. Tuy nhiên, cuộc thăm dò của ABC News cũng đưa ra những tín hiệu cảnh báo với ông Obama khi trong các vấn đề cụ thể như kinh tế, y tế và cuộc chiến ở Afghanistan, tỉ lệ ủng hộ đều xuống dưới 50%.
Các ứng viên Cộng hòa được đề cập có thể ra tranh cử năm 2012 bao gồm Mitt Romney - cựu thống đốc Massachusetts, Tim Pawlenty - cựu thống đốc Minnesota, Newt Gingrich - cựu chủ tịch Hạ viện và Haley Barbour - cựu thống đốc Mississippi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận