![]() |
Hàng nghìn người tụ tập trước dinh tổng thống và đã tràn vào tấn công ông Traore - Ảnh: AFP |
AFP dẫn lời một đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc ở Mali nói vụ tấn công là “rất nghiêm trọng”, và có thể đe dọa các nỗ lực ngoại giao hòng giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện giờ tại Mali.
Những người biểu tình đã vượt qua hàng rào an ninh và vào văn phòng của ông Traore ở Koulouba. “Những người biểu tình rất đông và họ đã vượt qua lực lượng an ninh… họ tìm thấy ông ấy trong văn phòng. Ông ấy bị đánh nhưng không nguy hiểm tính mạng và đã được đưa tới bệnh viện”, AFP dẫn lời một nguồn tin thân cận của ông Traore.
Thủ tướng Cheick Modibo Diarra đã lên truyền hình kêu gọi người dân bình tĩnh và nói cuộc tấn công làm “xấu hổ đất nước”. “Mali không đáng bị thế này… Tôi kêu gọi người dân, đặc biệt là thanh niên, chấm dứt các cuộc tuần hành phản đối”, ông Diarra nói.
Sự cố xảy ra một ngày sau khi Cộng đồng kinh tế Tây Phi (Ecowas) làm trung gian cho một thỏa thuận giữa các tay súng của cuộc đảo chính ngày 22-3 với chính quyền để lặp lại hòa bình. “Chúng tôi rời đi với cảm giác nhiệm vụ đã hoàn thành”, Bộ trưởng hợp tác châu Phi của Bờ Biển Ngà Adama Bictogo nói với AFP.
Lãnh đạo đảo chính, đại úy Amadou Sanogo chỉ chấp thuận kế hoạch hòa bình sau khi được đề nghị những đặc lợi của một tổng thống với cá nhân ông: nhà, xe cộ, an ninh riêng và một khoản tiền lương, chỉ trừ việc vẫn để ông Traore tạm nắm quyền.
Nhưng hàng nghìn người Mali đã xuống đường để phản đối thỏa thuận đó.
Ngày 22-5, Phong trào dân tộc giải phóng Azouad - MNLA và Phong trào Hồi giáo Ançar Dine vừa đạt được thỏa thuận thành lập một chính phủ lâm thời hỗn hợp cho "nhà nước tự phong" Azouad ở miền bắc.
Chủ tịch Văn phòng chính trị MNLA, được chỉ định để lãnh đạo chính phủ lâm thời nói trên và Mohamed Ag Nejim, cựu sĩ quan quân đội Mali, được cử làm tổng điều phối viên quân đội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận