01/03/2011 15:10 GMT+7

Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đàm phán với CHDCND Triều Tiên

H.MINH
H.MINH

TTO - Ngày 1-3, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak đã hối thúc CHDCND Triều Tiên trở lại các cuộc đàm phán.

Read this on Tuoitrenews.vn

ayzYkrw5.jpgPhóng to

Tổng thống Lee Myung Bak (trái) và phu nhân, bà Kim Yoon Ok, hát quốc ca trong buổi lễ tưởng niệm phong trào nổi dậy chống ách đô hộ Nhật Bản của nhân dân Triều Tiên - Ảnh: Reuters

“Chúng tôi đã chuẩn bị cho đối thoại với CHDCND Triều Tiên vào bất cứ thời điểm nào với quan điểm cởi mở” - Reuters dẫn lời ông Lee nói trong một bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm cuộc nổi dậy của người dân Triều Tiên chống ách đô hộ Nhật Bản năm 1919.

Ông cũng nhắc lại cam kết về việc miền Nam sẵn sàng giúp đỡ miền Bắc đang gặp khó khăn về lương thực.

Căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên đã lên cao nhất kể từ cuộc chiến 1950-1953 sau khi miền Nam cáo buộc miền Bắc bắn chìm tàu chiến Cheonan của nước này vào năm ngoái, nhưng Bình Nhưỡng phủ nhận mọi cáo buộc.

Báo chí phương Tây cho rằng CHDCND Triều Tiên đang gặp nhiều khó khăn về lương thực do mất mùa năm vừa rồi và phải dựa nhiều vào Trung Quốc cho nhu cầu lương thực trong nước.

Reuters dẫn báo Nhật Bản Sankei cho biết ông Kim Jong Un, người được chờ đợi sẽ kế nhiệm nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Il, có thể sẽ có chuyến thăm chính thức Trung Quốc đầu tiên trong tháng này.

Con trai út của ông Kim Jong Il sẽ tới Bắc Kinh sau đại hội đại biểu nhân dân Trung Quốc ngày 14-3 tới và sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào cũng như Phó chủ tịch Tập Cận Bình, báo Sankei dẫn một nguồn giấu tên. Ông Kim Jong Un có thể sẽ yêu cầu Trung Quốc viện trợ quy mô lớn cho CHDCND Triều Tiên.

Cũng trong bài phát biểu ngày 1-3, Tổng thống Lee còn nói Nhật Bản cần tôn trọng lịch sử để hai quốc gia Hàn Quốc và Nhật Bản có thể xây dựng một mối quan hệ mới.

“Đã đến lúc Nhật Bản xử sự và hành động đúng với những gì Thủ tướng Naoto Kan đã nói vào năm ngoái. Như thế, hai quốc gia chúng ta sẽ có thể cùng nhau tiến đến tương lai thay vì bị mắc kẹt trong quá khứ” - Tổng thống Lee nói.

Vào năm 1919, hàng triệu người dân Triều Tiên đã xuống đường để phản đối ách đô hộ của Nhật Bản lên bán đảo này, kéo dài từ 1910 - 1945. Chính quyền đô hộ khi đó đã đàn áp dã man phong trào đòi độc lập.

Năm ngoái, Thủ tướng Kan đã đưa ra một lời xin lỗi chính thức về thời kỳ Triều Tiên là thuộc địa của Nhật, ông nói “ân hận sâu sắc” và “xin lỗi chân thành” về thời kỳ nói trên.

H.MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên