Phóng to |
|
Ông Bush (trái) bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Yushchenko - Ảnh: Reuters |
Hãng tin AP cho biết tối 31-3, ngay khi đến Kiev, ông Bush đã có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Viktor Yushchenko và bày tỏ sự ủng hộ kế hoạch gia nhập NATO của Ukraine. Ông Bush khẳng định: "Tín hiệu mà chúng tôi phải gửi gắm là có một con đường rõ ràng cho Ukraine và Gruzia" trong tiến trình gia nhập NATO. Ông Bush sẽ đề nghị NATO trao cho Ukraine và Gruzia "Kế hoạch hành động thành viên" (MAP), bước đầu tiên cho quá trình gia nhập NATO.
Kế hoạch gia nhập NATO của Ukraine vấp phải phản ứng dữ dội từ phía Nga. Với chín quốc gia thuộc Liên Xô cũ đã nằm trong NATO, Matxcơva phản đối mạnh mẽ việc NATO - vốn bị coi là một di sản còn sót lại của thời kỳ chiến tranh lạnh - mở rộng về phía đông. Một số cường quốc châu Âu như Đức và Pháp phản đối Ukraine gia nhập NATO, do e ngại ảnh hưởng đến mối quan hệ vốn đã nhiều trắc trở với Nga. Bản thân Tổng thống Bush cũng muốn NATO ban đầu sẽ kết nạp các nước như Albania, Croatia, Macedonia, chỉ đưa Ukraine và Gruzia vào kế hoạch mở rộng lâu dài.
Mới đây, AP dẫn lời Tổng thư ký NATO Jaap de Hoop Scheffer tuyên bố NATO sẽ kết nạp Ukraine và Gruzia bất chấp sự phản đối của Nga. Tuy nhiên, ông Scheffer thừa nhận quyết định đưa Ukraine và Gruzia vào danh sách gia nhập NATO sẽ chưa thể thực hiện được tại Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Bucharest (2 đến 4-4) bởi sự phản đối của các nước.
Sau Hội nghị NATO, ông Bush sẽ tới Croatia và Nga. Ông sẽ có cuộc hội đàm cuối cùng với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Sochi, bên bờ biển Đen vào ngày 6-4 để bàn về kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa tại Đông Âu.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận