08/05/2006 09:38 GMT+7

Tổng thống Bush muốn đóng cửa nhà tù Guantanamo

T.VY (Theo BBC)
T.VY (Theo BBC)

TTO - Tổng thống Mỹ George W Bush hôm qua (7-5), cho biết ông muốn đóng cửa nhà tù Guantanamo ở Cuba, tuy nhiên vẫn còn chờ phán quyết của Tòa án tối cao về việc sẽ đưa những người đang bị giam giữ ở đây ra tòa dân sự hay quân sự.

SWYiKmv3.jpgPhóng to
Nhiều đối đối tượng bị tạm giữ do tình nghi đã bị giam tại Guantanamo hơn 4 năm
TTO - Tổng thống Mỹ George W Bush hôm qua (7-5), cho biết ông muốn đóng cửa nhà tù Guantanamo ở Cuba, tuy nhiên vẫn còn chờ phán quyết của Tòa án tối cao về việc sẽ đưa những người đang bị giam giữ ở đây ra tòa dân sự hay quân sự.

Khoảng 490 người bị tạm giữ do tình nghi tại nhà tù Guantanamo, được thành lập hồi tháng 1-2002. Đã có nhiều chỉ trích từ quốc tế về các điều kiện tồi tệ tại nhà tù này và về việc các tù nhân bị giam giữ trong thời gian dài mà không qua một tòa án xét xử.

Các nhóm nhân quyền nói các đối tượng bị tạm giữ do tình nghi này, bị bắt do nghi ngờ có liên quan đến các vụ khủng bố, đã bị ngược đãi và tra tấn bằng các phương pháp thẩm vấn tàn bạo. Tuy nhiên phía Mỹ đã bác bỏ cáo buộc này.

“Chúng tôi đang trong cuộc chiến với kẻ thù. Và hiển nhiên là chúng tôi phải tự bảo vệ mình”, ông Bush nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình Đức. “Tôi rất muốn đóng cửa nhà tù Guanatanamo và đưa những người này ra xét xử tại tòa”.

Tòa án tối cao Mỹ dự kiến sẽ ra quyết định về việc liệu có đưa các đối tượng bị tạm giữ do tình nghi ra xét xử trước tòa quân sự hay không vào tháng sáu tới.

Tháng trước, Nhà trắng đã công bố danh sách được cho là đầy đủ nhất về những người đang bị giam giữ tại Guantanamo. Nhiều người trong số họ đã bị giam giữ hơn 4 năm.

T.VY (Theo BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên