04/03/2018 21:54 GMT+7

Tổng thống Bangladesh ra sân bay đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang

DIỆU AN
DIỆU AN

TTO - Tổng thống Bangladesh Mohammad Abdul Hamid và phu nhân ra tận chân cầu thang máy bay đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân tại sân bay Hazrat Shahjalal ở thủ đô Dhaka chiều 4-3.

Tổng thống Bangladesh ra sân bay đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 1.

Tổng thống Bangladesh Mohammad Abdul Hamid và phu nhân đón Chủ tịch Trần Đại Quang và phu nhân tại sân bay Hazrat Shahjalal chiều 4-3 - Ảnh: VĂN YÊN

Tại lễ đón, nước chủ nhà bắn 21 loạt đại bác chào mừng và quân nhạc cử quốc thiều hai nước Việt Nam và Bangladesh. Sau đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đi duyệt đội danh dự Bangladesh.

Ngay sau khi đến Bangladesh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Bangladesh Abul Hassan Mahmood Ali tới chào. Tiếp đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, đại diện cộng đồng người Việt tại Bangladesh.

Đại sứ Việt Nam tại Bangladesh Trần Văn Khoa đã báo cáo tóm tắt tình hình cộng đồng người Việt ở Bangladesh. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã biểu dương những nỗ lực của cán bộ nhân viên sứ quán Việt Nam, của cộng đồng người Việt tại Bangladesh trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Bangladesh.

Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người Việt ở Bangladesh tiếp tục đoàn kết, cùng nhau làm ăn sinh sống, tôn trọng luật pháp nước sở tại, hướng về Tổ quốc, góp phần xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Bangladesh.

Chuyến thăm cấp nhà nước Bangladesh từ ngày 4 đến 6-3 của Chủ tịch nước Trần Đại Quang diễn ra đúng dịp kỷ niệm 45 năm quan hệ song phương.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, năm 2017, kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 900 triệu USD. Các mặt hàng Việt Nam xuất chủ yếu là xi măng, gạo, xơ và sợi dệt các loại, hàng dệt-may, nguyên phụ liệu dệt-may, máy móc...

Việt Nam nhập của Bangladesh nguyên phụ liệu dệt may, da giày, tân dược và sợi các loại. Hai bên ký Bản ghi nhớ về thương mại gạo năm 2011 và đã gia hạn hiệu lực lần thứ hai đến hết năm 2022. Hai nước đang phấn đấu đạt mục tiêu 1 tỷ USD kim ngạch thương mại song phương trong những năm tới.

DIỆU AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên