11/03/2004 15:59 GMT+7

Tổng giám mục Tutu nhận bằng tiến sĩ danh dự

L.TH. (Theo AFP)
L.TH. (Theo AFP)

TTO - Tổng giám mục Nam Phi Desmond Tutu vừa được trao bằng tiến sĩ danh dự từ trường Đại học Warsaw, Ba Lan. Tutu, 73 tuổi, nổi tiếng với giải thưởng Nobel hòa bình vào năm 1984 vì những tranh đấu phi bạo lực chống lại chủ nghĩa apartheid ở quê hương Nam Phi của ông.

qOAFgUKW.jpgPhóng to
Tổng giám mục Desmond Tutu
TTO - Tổng giám mục Nam Phi Desmond Tutu vừa được trao bằng tiến sĩ danh dự từ trường Đại học Warsaw, Ba Lan. Tutu, 73 tuổi, nổi tiếng với giải thưởng Nobel hòa bình vào năm 1984 vì những tranh đấu phi bạo lực chống lại chủ nghĩa apartheid ở quê hương Nam Phi của ông.

Tutu được trao bằng tiến sĩ danh dự vì "đã tìm kiếm những giải pháp cho các vấn đề trên thế giới trong thế kỷ 21, chiến tranh, các cuộc xung đột vũ trang, sự phân biệt giữa các quốc gia và các chủng tộc, sự khốn khổ và đói kém".

Vị giám mục giáo phái Anh phát biểu tại buổi lễ: Ông đón nhận giải thưởng này với tư cách là đại diện cho những anh hùng và nữ anh hùng thật sự, cho hàng triệu người ở Nam Phi đã đấu tarnh với sự sợ hãi và phản đối chủ nghĩa apartheid.

L.TH. (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên