04/06/2022 12:27 GMT+7

Tổng giám đốc chỉ đạo đập phá tiểu cảnh Tết, công an thông báo 'không định giá được'?

MINH HÒA
MINH HÒA

TTO - Liên quan vụ tổng giám đốc công ty bất động sản chỉ đạo 3 người đập phá tiểu cảnh trang trí Tết ở chung cư Summer Square và đe dọa những người ngăn cản, Công an quận 6 thông báo 'hội đồng định giá tài sản không tiến hành định giá được'.

Tổng giám đốc chỉ đạo đập phá tiểu cảnh Tết, công an thông báo không định giá được? - Ảnh 1.

Theo thông báo của Công an quận 6, không tiến hành định giá được tài sản vụ tổng giám đốc chỉ đạo đập phá tiểu cảnh - Ảnh trích từ video Ban quản trị chung cư cung cấp

Ngày 4-6, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 6 (TP.HCM) đã có thông báo kết quả giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm vụ việc hủy hoại tài sản xảy ra tại chung cư Summer Square.

Theo thông báo của Công an quận 6, qua điều tra xác minh, ngày 8-1-2022, ông A. - tổng giám đốc công ty bất động sản - cùng 3 nhân viên an ninh đã tháo dỡ tiểu cảnh trang trí Tết trước chung cư trên, làm hư hỏng một số tài sản gồm hàng rào gỗ, 9 con cọp bằng sứ, một cái khạp bằng sứ (loại 10 lít)...

Cũng theo thông báo, ông Nguyễn Trịnh Nguyên (41 tuổi, ngụ quận 6 - trưởng ban quản trị chung cư khối CT1) - người tố cáo ông A. - không cung cấp được hóa đơn, nên hội đồng định giá tài sản không tiến hành định giá được. Cho nên, Công an quận 6 không khởi tố vụ án hình sự.

Tuy nhiên, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyên khẳng định ông đã cung cấp đầy đủ các hóa đơn mua những món hàng trên (bản gốc) cho cơ quan công an kèm theo đơn tố cáo và cho biết còn nhiều tài sản khác bị hư hỏng.

"Riêng cây mai vàng với hơn 1.000 bao lì xì treo xung quanh và nhiều vật tư, công lắp đặt tổng cộng đã khoảng 15 triệu đồng" - ông Nguyên ước tính.

Trước đó, ngày 24-3, Cơ quan CSĐT Công an quận 6 thông báo tiếp nhận, điều tra tố giác về tội phạm của ông Nguyên tố cáo ông A. chỉ huy 3 nhân viên tháo dỡ phần tiểu cảnh trang trí Tết trước chung cư, làm hư hỏng một số tài sản. 

Công an quận 6 xét thấy vụ việc trên có dấu hiệu "hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản" nên tiến hành giải quyết, điều tra.

Theo đơn tố cáo của ông Nguyên, lúc 13h48 ngày 8-1, một nhóm người đi ôtô đến trước chung cư trên dùng búa phá dỡ những đồ vật, tiểu cảnh mà ban quản trị chung cư cùng cư dân góp hiện vật, công sức, tiền bạc trang trí để đón Tết Nguyên đán 2022.

Khi thấy nhóm người này đến phá dỡ, các thành viên trong ban quản trị, bảo vệ chung cư cùng một số cư dân đến giải thích, phản ứng thì bị nhóm người này phản ứng lại.

Anh Trang Hoàng Quân (38 tuổi, cư dân chung cư - người chứng kiến sự việc) cho biết trước khi làm tiểu cảnh trang trí đón Tết, ban quản trị đã họp bàn và đa số cư dân đều đồng tình, ủng hộ, tình nguyện quyên góp hiện vật như bình hoa, cây cảnh, dây đèn, tiền... dùng để trang trí trước chung cư cho lộng lẫy để đón Tết.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ban quản trị và cư dân đã báo công an phường cùng cán bộ UBND phường 14, quận 6 xuống ghi nhận vụ việc. Công an phường 14 đã mời ông Nguyên - đại diện ban quản trị - cùng ông A. lên làm việc.

Nguyên nhân vụ việc, phía ông A. cho rằng ban quản trị và cư dân trang trí tiểu cảnh trên phần đất của ông, đồng thời gây ảnh hưởng đến quyền lợi người khác. Trước đó, phía ông A đã nhiều lần giải quyết ôn hòa cũng ông Nguyên và ban quản trị nhưng không đạt được thỏa thuận nên ông A kêu người tháo dỡ.

Nhưng theo ông Nguyên, "vị trí đặt là phần đất sử dụng chung của tất cả chủ sở hữu căn hộ ở chung cư".

Công an tìm người phá hàng loạt chậu hoa cảnh trang trí tết Công an tìm người phá hàng loạt chậu hoa cảnh trang trí tết

TTO - Nhiều người dân TP Vinh, Nghệ An bức xúc trước việc hàng loạt chậu hoa cảnh trang trí dịp Tết Canh Tý 2020 bị kẻ xấu đập phá.

MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên