Tag: Tổng cục Dân số kế hoạch hóa gia đình

“Phá thai phải chứng minh bị hiếp dâm”: Lo dịch vụ chui

TTO - Đây là chia sẻ của Phó tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình Nguyễn Văn Tân, về đề xuất trong dự thảo Luật dân số đang được đưa ra lấy ý kiến.

Bé gái mới sinh ngày càng ít hơn bé trai

TT - Theo ông Nguyễn Xuân Trường, phó vụ trưởng Vụ Cơ cấu dân số, cứ đà này, đến năm 2050 VN có thể thiếu 2,3 - 4,3 triệu phụ nữ,

Hưng Yên dẫn đầu về mất cân bằng giới tính

TT - Tỉ số giới tính khi sinh ở Việt Nam đã tăng lên mức 111,2 trẻ trai/100 trẻ gái. Đồng bằng sông Hồng là khu vực có chênh lệch giới tính cao nhất với 115,3 trẻ trai/100 trẻ gái và tỉnh Hưng Yên đang dẫn đầu tình trạng này với 130,7 trẻ trai/100 trẻ gái.

Lấy mẫu máu sàng lọc sơ sinh cho 90.000 trẻ

TT - Tổng cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình vừa cho hay năm 2011 có 1,5% phụ nữ mang thai (khoảng 20.000 người) và 6,5% trẻ sơ sinh (khoảng 90.000 trẻ) được sàng lọc trước sinh và sơ sinh.