23/01/2026 15:51 GMT+7

Tổng Bí thư: Đưa nghị quyết vào cuộc sống để người dân cảm nhận được, thụ hưởng kết quả

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV Tô Lâm trực tiếp chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp báo quốc tế thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chiều 23-1, ngay sau khi kết thúc phiên bế mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm trực tiếp chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng.

Buổi họp báo có sự tham gia của nhiều cơ quan báo chí, thông tấn cả trong và ngoài nước.

Phóng viên của các cơ quan báo chí, hãng thông tấn quốc tế được bố trí ngồi hàng ghế ngay sau hàng ghế đại biểu.

Trước đó tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu ông Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII - tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Cuộc họp báo bắt đầu lúc 15h50, do Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì.

Tham dự họp báo có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Chánh Văn phòng Trung ương Phạm Gia Túc, Phó giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh.

Mở đầu họp báo, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chào mừng và thông tin kết quả Đại hội XIV của Đảng. Tổng Bí thư cho biết rất vui mừng được gặp các nhà báo, phóng viên trong và ngoài nước tham gia đưa tin về Đại hội.

Tổng Bí thư - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các vị lãnh đạo tham dự cuộc họp báo quốc tế thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đại hội XIV thành công rực rỡ, thành công rất tốt đẹp

Tổng Bí thư cảm ơn các phóng viên đã liên tục có mặt thông tin về Đại hội để người dân, kiều bào kịp thời nắm diễn biến, chương trình và sự thành công của Đại hội.

"Đến thời điểm này, Đại hội XIV thành công rực rỡ, thành công rất tốt đẹp. Đây là dấu mốc son trong lịch sử 96 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam; dòng chảy lịch sử của dân tộc Việt Nam".

Tổng Bí thư tóm tắt những "từ khóa" của Đại hội: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển - Trách nhiệm - Trí tuệ - Tâm huyết - Khoa học - Vì dân - Tự chủ chiến lược - Tự cường - Tự tin - Tự hào dân tộc vì một nước Việt Nam độc lập, hòa bình, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp báo quốc tế - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

"Tôi tóm tắt những từ khóa như vậy để thấy được sự thành công của Đại hội; những nét mới, điều rất căn bản mà Đại hội XIV vừa quyết định".

Tổng Bí thư nhấn mạnh Đại hội XIV thể hiện ý chí, bản lĩnh, khát vọng, quyết tâm và sức mạnh về văn hóa của dân tộc Việt Nam, của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đại hội không chỉ thống nhất về các nội dung văn kiện, mà còn thống nhất rất cao trong việc lựa chọn Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 200 người, trong đó 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết.

Các ủy viên đại diện tiêu biểu cho khoảng 5,6 triệu đảng viên, hội tụ đủ tiêu chuẩn phẩm chất, đạo đức, năng lực… để gánh vác trọng trách trong giai đoạn cách mạng mới.

* Phóng viên Đài truyền hình Việt Nam đặt câu hỏi: "So với các kỳ Đại hội Đảng trước đây, Đại hội XIV có những điểm mới gì đặc biệt, thưa Tổng Bí thư?

- Tổng Bí thư Tô Lâm: "Tôi rất cảm ơn câu hỏi của các nhà báo. Đây là sự quan tâm của các bạn đối với Đại hội XIV", Tổng Bí thư bày tỏ.

Ông cho biết những "từ khóa" của Đại hội vừa trao đổi với phóng viên khi mở đầu cuộc họp báo chính là những điểm mới của Đại hội XIV. Đây chính là sự tiếp thu có chọn lọc tinh hoa từ lịch sử bốn ngàn năm dựng nước, giữ nước, gần một trăm năm thành lập và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, bốn mươi năm thực hiện sự nghiệp đổi mới. Thực tiễn đòi hỏi phải có tư duy đổi mới, hành động đổi mới.

Đất nước muốn tiếp tục phát triển thì phải tiếp tục đổi mới, Đảng muốn tiếp tục sự lãnh đạo để mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân thì phải tiếp tục sự nghiệp đổi mới.

"Có những ý kiến hỏi chúng tôi có đổi mới lần một, lần hai... nhưng đổi mới là một quá trình liên tục, cho dù mỗi giai đoạn có nhiệm vụ khác nhau", Tổng Bí thư nói.

Đề cập đến vấn đề cụ thể, Tổng Bí thư cho biết đổi mới đầu tiên là từ quá trình xây dựng dự thảo văn kiện trình Đại hội, bản dự thảo từ ba báo cáo, nếu các Đại hội trước được thể hiện tại ba báo cáo thì Đại hội này được tích hợp vào một Báo cáo chính trị. Theo cách làm này, văn kiện dễ hiểu, dễ đọc, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Theo Tổng Bí thư, Đại hội XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh lịch sử quan trọng, đòi hỏi có tầm nhìn mới, không chỉ cho giai đoạn nhiệm kỳ 2026-3031 với những trọng tâm phải đạt được, mà còn phải vươn đến tầm nhìn 2045.

Không chỉ vậy, tới đây còn có nhiệm vụ tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 của Đảng. "Khi kết thúc nhiệm kỳ này phải có báo cáo về quá trình thực hiện Cương lĩnh 1991. Nhiệm vụ mới, tầm nhìn mới đặt ra đòi hỏi tiếp tục hoàn thiện, nâng cao Cương lĩnh", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định con đường 100 năm qua đã đi với đường lối của Đảng vạch ra từ năm 1930 và giành nhiều thắng lợi vĩ đại. Khi Đảng mới 15 tuổi, đã lãnh đạo toàn dân giành độc lập dân tộc, rồi từ đó thực hiện các cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập của Tổ quốc, thực hiện công cuộc đổi mới vĩ đại…

"Từ việc tổng kết 100 năm sự lãnh đạo của Đảng, chúng tôi sẽ hoạch định tầm nhìn cho 100 năm tới, đến năm 2130", ông cho biết.

Đề cập đến mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới. Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ rằng trong bối cảnh quốc tế có nhiều khó khăn, Việt Nam vẫn quyết tâm phải phát triển nhanh, hiệu quả, xây dựng mô hình tăng trưởng mới, đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số để thực hiện khát vọng phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng thể hiện trách nhiệm quốc tế, tham gia giải quyết có trách nhiệm những vấn đề mang tính khu vực và toàn cầu.

Tổng Bí thư - Ảnh 4.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng tại cuộc họp báo quốc tế thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Việt Nam đã có vị thế, uy tín để tham gia giải quyết các vấn đề khu vực và thế giới

* Phóng viên báo Prada (Nga) đặt câu hỏi với Tổng Bí thư Tô Lâm Đại hội XIV có đề ra việc tăng cường sự tham gia của Việt Nam về các vấn đề thế giới, thường do các nước lớn chi phối. Vậy đây có phải là chủ trương hay không, và Việt Nam sẽ tham gia và xử lý các vấn đề quốc tế như thế nào?

Trao đổi lại, Tổng Bí thư nhắc lại lời của Bác Hồ: "Nước ta là một bộ phận của thế giới, mọi việc trong thế giới đều có quan hệ với nước ta, việc gì trong nước ta cũng quan hệ với thế giới".

Từ đó Tổng Bí thư cho hay Đại hội XIV xác định chủ trương nâng cấp chiến lược đối ngoại toàn diện lên tầm cao mới, quan trọng ngang nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; trở thành nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

"Cái này cũng là điểm mới của Đại hội XIV, trước đây văn kiện các đại hội trước, nhiệm vụ này chưa được xếp mức độ này. Định hướng này cho thấy được rõ vai trò công tác đối ngoại, đồng thời cũng thấy rõ vai trò của Việt Nam đối với những vấn đề thế giới. Chúng tôi xác định rõ vai trò của mình đối với những vấn đề thế giới, vấn đề quốc tế", Tổng Bí thư phân tích.

Theo Tổng Bí thư, Việt Nam xác định chủ trương hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế quốc tế và nền văn minh nhân loại. Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của Liên hợp quốc.

"Chúng tôi xác định các quốc gia dù lớn hay nhỏ đều có trách nhiệm chung với vấn đề toàn cầu. Các vấn đề xuyên biên giới như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, an ninh phi truyền thống, an ninh lương thực, chiến tranh…, không có một quốc gia nào, dù mạnh mẽ, hùng cường có thể quyết được một mình. Ngược lại, để giải quyết cần sự hợp tác quốc tế, chung tay, liên minh của các quốc gia mới giải quyết được", Tổng Bí thư nêu.

Tổng Bí thư cũng khẳng định đánh giá sau 40 năm đổi mới, cải cách và phát triển, Việt Nam đã có vị thế, uy tín, sức lực, trách nhiệm để tham gia vào giải quyết các vấn đề khu vực và thế giới. Việt Nam gắn kết ngày càng chặt chẽ với các vấn đề an ninh, phát triển quốc tế và cũng cam kết sẽ tiếp tục chung tay với các nước để giải quyết các vấn đề.

Về vấn đề an ninh quốc tế, Tổng Bí thư cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động xây dựng hòa bình, gìn giữ hòa bình, khắc phục hậu quả chiến tranh… Thậm chí, Việt Nam cũng tham gia vào đóng góp kiến tạo hòa bình khu vực và thế giới. "Việt Nam sẵn sàng đóng góp nhiều hơn nữa vào vai trò trung gian hòa giải", Tổng Bí thư nói.

Trên lĩnh vực phát triển, Tổng Bí thư cho hay Việt Nam chia sẻ những thách thức, khó khăn của các nước đang trong quá trình phát triển. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển, tham gia vào các nỗ lực xóa đói giảm nghèo trên phạm vi toàn cầu, đồng thời thực hiện cam kết các mục tiêu phát triển bền vững, đảm bảo an ninh, lương thực, chuyển đổi xanh, chuyển đối số… với cộng đồng quốc tế.

"Thế giới càng bất định chúng tôi cho rằng đòi hỏi các quốc gia càng phải đoàn kết, càng cần tích cực thực hiện cam kết mạnh mẽ và tham gia tích cực vào các thể chế khu vực và quốc tế, nhất là ASEAN, Liên hợp quốc và các cơ chế khác. Chúng tôi sẽ tiếp tục đóng góp, đưa ra những sáng kiến, đồng thời sẵn sàng tham gia vào những thể chế phát triển do các nước khởi xướng trên cơ sở tôn trọng lợi ích các bên liên quan, tuân thủ pháp luật quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, phù hợp điều kiện và năng lực của Việt Nam", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Nghị quyết thiên về hành động

Tại buổi họp báo, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đặt câu hỏi: Đại hội XIV đã xác định rõ phương hướng, mục tiêu, giải pháp… Mỗi tổ chức Đảng, đảng viên phải xác định nhiệm vụ như thế nào để thực hiện thắng lợi nghị quyết, đem lại hạnh phúc, tự do cho nhân dân?

Trao đổi việc này, Tổng Bí thư cho biết đây cũng là điểm mới, điểm nổi bật trong Văn kiện Đại hội XIV. Theo Tổng Bí thư, nghị quyết lần này thiên về hành động.

Bởi lâu nay, khâu tổ chức thực hiện luôn là khâu yếu, nghị quyết hay nhưng đi vào cuộc sống khó, không đạt hiệu quả.

Chính vì vậy, Nghị quyết Đại hội XIV định hướng phải có hành động cụ thể làm sao biến những chủ trương, định hướng nhanh đi vào cuộc sống; mang lại hiệu quả để nhân dân thấy, nhìn được, cảm nhận được, thụ hưởng được kết quả. Mục tiêu của Đảng cuối cùng cũng để làm sao nâng cao đời sống người dân.

Tổng Bí thư cho hay vấn đề quan trọng cốt lõi vẫn là tổ chức, thực hiện. Điểm yếu lớn nhất là nhiều chủ trương đúng nhưng thực hiện chưa đạt được. Đại hội lần này tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn này.

Ngay hôm nay (23-1), Bộ Chính trị đã có chỉ thị đầu tiên về triển khai, kế hoạch hành động đi kèm với Văn kiện Đại hội XIV.

Ban Chấp hành Trung ương XIII cũng có chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết XIV của Đảng. Chỉ thị đặt yêu cầu các cấp ủy Đảng, đảng viên phải thực hiện chương trình hành động, hiện thực hóa định hướng trong nghị quyết.

Sau đó từng tổ chức đảng, từng ngành, từng cấp theo chức năng, nhiệm vụ đều phải có chương trình hành động, phân công được người triển khai, có thời gian triển khai, có kết quả.

Kết thúc buổi họp báo, ông Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - phát biểu cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm và phóng viên các cơ quan báo chí trong, ngoài nước đã dự buổi họp báo, có những trao đổi thắng thắn, đầy đủ về kết quả và thành công của Đại hội XIV của Đảng. Buổi họp báo kết thúc lúc 17h.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo quốc tế  - Ảnh 2.Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử

Tổng Bí thư Tô Lâm đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối trong Hội nghị lần thứ nhất diễn ra sáng 23-1, bầu tiếp tục làm Tổng Bí thư khóa XIV.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất