20/02/2007 08:02 GMT+7

"Tôn trọng vẻ đẹp của nhau trong sự đa dạng"

ĐĂNG NAM
ĐĂNG NAM

TT - 14 giờ mồng 2 Tết Đinh Hợi, Phạm Thị Thanh Nhung - cô gái Đà Nẵng làm đại sứ thiện chí của UNESCO tại VN - đã lên đường sang Paris (Pháp) tham dự hội nghị “Sáng kiến thành lập một mạng lưới thúc đẩy hòa bình thế giới thông qua công nghệ thông tin và giới truyền thông” lần 2.

arp5DoIT.jpgPhóng to
Phạm Thị Thanh Nhung tại Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo trẻ thế giới do LHQ tổ chức tháng 10-2006 - Ảnh: CTV
TT - 14 giờ mồng 2 Tết Đinh Hợi, Phạm Thị Thanh Nhung - cô gái Đà Nẵng làm đại sứ thiện chí của UNESCO tại VN - đã lên đường sang Paris (Pháp) tham dự hội nghị “Sáng kiến thành lập một mạng lưới thúc đẩy hòa bình thế giới thông qua công nghệ thông tin và giới truyền thông” lần 2.

Tiếp tôi trong căn nhà nhỏ trên đường Nguyễn Tri Phương (TP Đà Nẵng), Thanh Nhung vẫn đang bận rộn hoàn thiện bản thảo báo cáo bằng tiếng Anh trước khi lên đường sang Paris dự hội nghị này. Đây là sáng kiến do Tổ chức Unesco kết hợp với Chính phủ Indonesia sáng lập vào tháng 1-2007 tại Bali.

Hội nghị (diễn ra tại Paris trong hai ngày 20 và 21-2), tập trung chủ yếu lấy ý tưởng cho việc xây dựng một kế hoạch hành động. “Mình là đại biểu Việt Nam duy nhất tham gia diễn đàn này”, Nhung cho biết.

Tổ chức Unesco đã có thư mời Nhung cùng tham gia soạn thảo xây dựng kế hoạch hành động cho sáng kiến hòa bình của Tổ chức Unesco. Trong hội nghị nhóm họp lần 2 này chỉ có năm thành viên đại diện Unesco và một vài quốc gia có đóng góp ý tưởng hay, độc đáo. Nhung là một trong năm thành viên duy nhất ấy…

“Trong những năm qua, công nghệ thông tin, đặc biệt giới truyền thông, đã không ít lần là nguyên nhân làm bùng ngọn lửa xung đột sắc tộc, tôn giáo. Nhiều cuộc xung đột đổ máu đã xảy ra khắp hành tinh. Vậy tại sao chúng ta không vận động chính giới truyền thông để chuyển tải những thông điệp hòa bình. Mỗi chúng ta phải có trách nhiệm kết hợp cùng với giới truyền thông để giúp thế giới hiểu nhau hơn.

Vì vậy thông điệp mà tôi mang đến hội nghị lần 2 này đó là thông qua Internet, báo chí để nói với tất cả mọi người trên thế giới rằng: Cần hiểu nhau hơn trong vẻ đẹp của sự thân thiện, cùng tôn trọng vẻ đẹp của nhau trong sự đa dạng từ văn hóa, ngôn ngữ, giới tính, sắc tộc lẫn trong quan điểm suy nghĩ. Riêng tại VN, Nhung nói: “Tôi sẽ dành một thời lượng lớn để nói và hành động cho thanh niên các địa phương thấy và hiểu rõ hơn về sự đa dạng trong hòa bình, về giá trị nhân văn”.

ĐĂNG NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên