Tội phạm công nghệ cao tăng nhanh và quốc tế hóa

M.QUANG
M.QUANG

TT - Tội phạm công nghệ cao đang tăng nhanh, có xu hướng mang tính quốc tế. Các hệ thống bị tấn công chủ yếu là dịch vụ tài chính điện tử, các công ty thương mại điện tử, cơ sở dữ liệu nhà nước.

Số lượng các vụ tấn công tăng nhanh, thiệt hại khó tính được. Đó là đánh giá của đại tá Trần Văn Hòa - phó cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an - tại hội nghị “Ngày an toàn thông tin Việt Nam” tổ chức ở Hà Nội ngày 23-11.

Theo ông Hòa, tội phạm công nghệ cao rất đa dạng, từ tấn công vào các trang mạng đến trộm cắp thẻ tín dụng, rút tiền qua máy ATM, thông đồng với đơn vị chấp nhận thẻ để sử dụng thẻ giả rút tiền, rửa tiền...

Tại hội nghị, ông Vũ Quốc Thành - tổng thư ký Hiệp hội An toàn thông tin VN (VNISA) - công bố: năm 2010 VNISA đã khảo sát 500 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong năm tháng và đưa ra kết quả khoảng 20% số đơn vị không biết mình bị tấn công, không rõ động cơ tấn công, không định lượng được thiệt hại khi bị tấn công. Ngoài ra, các đơn vị bị tấn công đều không rõ động cơ của hacker, không rõ nguồn gốc địa chỉ IP tấn công. Điều này cho thấy nhận thức chung về an toàn thông tin chưa cao.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Báo điện tử VietnamNet bị tấn công: chưa tìm ra thủ phạmBáo điện tử VietnamNet bị tin tặc tấn côngPhần mềm lậu là một nguyên nhân gây lỗ hổng an ninh

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất