02/09/2008 17:00 GMT+7

Tối nay (2-9), VTV1 chiếu phim màu lễ quốc tang Chủ tịch Hồ Chí Minh

K.HƯNG
K.HƯNG

TTO - Tiếp theo các buổi chiếu bộ phim màu về lễ quốc tang Chủ tịch Hồ Chí Minh trên kênh VTV4 trong ngày 2-9, Đài Truyền hình VN cũng đã quyết định sẽ phát lại bộ phim này trên kênh VTV1 vào lúc 19g50 tối nay (2-9), sau chương trình thời sự 19g. Ông Bạch Ngọc Chiến, quyền trưởng ban truyền hình đối ngoại VTV4, cho biết như vậy.

2roY9ktO.jpgPhóng to
Hình ảnh trong phim
TTO - Tiếp theo các buổi chiếu bộ phim màu về lễ quốc tang Chủ tịch Hồ Chí Minh trên kênh VTV4 trong ngày 2-9, Đài Truyền hình VN cũng đã quyết định sẽ phát lại bộ phim này trên kênh VTV1 vào lúc 19g50 tối nay (2-9), sau chương trình thời sự 19g. Ông Bạch Ngọc Chiến, quyền trưởng ban truyền hình đối ngoại VTV4, cho biết như vậy.

Ngoài ra, cũng vào lúc 22g tối nay (không phải 10g sáng như Tuổi Trẻ ngày 2-9 đưa tin), kênh VTV4 sẽ bắt đầu chiếu bộ phim này phiên bản tiếng Nhật, phụ đề tiếng Anh.

Như vậy, trong ngày 2-9 Đài Truyền hình VN chiếu bộ phim màu lễ tang Chủ tịch Hồ Chí Minh tổng cộng bốn lần trên kênh VTV4, một lần trên kênh VTV1.

Đây là bộ phim màu đầu tiên về lễ quốc tang Chủ tịch Hồ Chí Minh được công bố. Bộ phim do Hãng tin truyền hình Nihon Denpa News (NDN) của Nhật Bản sản xuất và vừa được phía VN mua lại bản quyền.

Ông Chiến cũng cho biết trong thời gian tới nếu khán giả cả nước có nhu cầu xem lại bộ phim này thì Đài Truyền hình VN sẽ chiếu lại trên các kênh của đài.

Ý kiến bạn đọc:

* Tôi xin trân trọng cảm ơn các cơ quan truyền thông đã đăng tải đoạn phim tư liệu này! Đó chính là những thước phim mà tôi tâm đắc tìm kiếm trên "Google" từ nhiều tháng nay mà không thấy! Tôi mong rằng những tư liệu quí tương tự sẽ luôn được các báo, đài thường xuyên sưu tầm và chuyển tải đến độc giả chúng tôi nhiều hơn nữa để lớp trẻ luôn được hiểu rõ về lịch sử, về những tình cảm sâu sắc của dân tộc đối với sự nghiệp cách mạng, đối với Chủ Tịch Hồ Chí Minh, và về những công lao to lớn của Bác đối với nền độc lập tự do của Tổ quốc.

Tôi mong rằng bên cạnh những bài viết phản ánh những hiện tượng tiêu cực (nên khái quát , ngắn gọn và có chọn lọc), nhằm tham mưu cho Đảng, Nhà Nước và Chính Phủ, các báo đài cần phản ánh nhiều những điều tốt, tích cực để tạo sự phấn chấn cho toàn xã hội, làm tốt vai trò " người hướng dẫn thông tin, hướng dẫn tri thức và hướng dẫn hành vi văn hoá, hướng dẫn lòng yêu nước và xứng đáng là người đi tiên phong trong lĩnh vực văn hoá tư tưởng, truyền thông mà mọi tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là lớp trẻ hằng mong đợi !

K.HƯNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên