05/03/2010 08:08 GMT+7

Tóc Napoleon được tìm thấy ở Sydney

TRẦN PHƯƠNG (Theo AFP)
TRẦN PHƯƠNG (Theo AFP)

TT - Những lọn tóc được cho là của vị hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte lại được tìm thấy trong một căn hầm cũ kỹ của tòa thị chính Sydney, Úc, mà không ai có thể giải thích được.

oMLIpXXB.jpgPhóng to

Bà Margaret Betteridge bên bức thư đính kèm những lọn tóc của hoàng đế Napoleon - Ảnh: smh.com.au

Mớ tóc màu nâu nhạt đính kèm trong một bức thư đã nằm trong kho lưu trữ của tòa nhà hàng thập kỷ cùng với nhiều món quà quốc tế khác và chỉ được phát hiện khi người ta cho dọn dẹp căn hầm để tu sửa tòa nhà. “Nó đầy những vật lạ lùng và lập dị, những món quà được tặng cho thành phố: vài cái hòm và một ít tóc của Napoleon”, nhà sử học Margaret Betteridge nói.

Vẫn chưa thể chắc rằng số tóc trên là của Napoleon nhưng bức thư kèm theo, do một người Scotland tên Ned Todd viết, cho biết anh ta nhận được những lọn tóc từ một phụ nữ có em trai hiện diện cạnh vị hoàng đế vào những giây phút cuối đời. Số tóc được cắt sau khi Napoleon qua đời tại Saint Helena. Không có chi tiết nào lý giải vì sao chúng lại được gửi đến Sydney, cách đó hơn 13.000 km.

TRẦN PHƯƠNG (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên