19/09/2014 15:42 GMT+7

Toàn cảnh truy bắt nhóm giang hồ đấu súng với công an

NGUYỄN NAM
NGUYỄN NAM

TTO - Thấy công an chốt chặn, nhóm 3 tên đi trên xe khách tháo chạy 3 hướng. Toàn mang 4 khẩu súng (2 tay 2 khẩu, 2 khẩu dắt trong người) liên tục bắn trả công an...

Nhóm giang hồ chống trả công an bị bắt giữ
Anh Tăng Văn Chiêu (thôn 3, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, bên trái) kể lại sự việc đối tượng Nguyễn Quang Toàn trốn trong nhà mình nã đạn ra ngoài

Ngày 19-9, Công an tỉnh Bình Thuận đã cung cấp cho Tuổi Trẻ thông tin chính thức toàn cảnh vụ việc băng nhóm giang hồ tại Bình Dương chiều 18-9 tại huyện Hàm Tân đi đá gà độ chạy trốn, sau đó đã nã đạn vào công an gây kinh hoàng cho người dân.

Theo đó vào đêm 17-9, các đối tượng Huỳnh Minh Phát (22 tuổi, ngụ Bình Dương), Nguyễn Thanh Tùng (25 tuổi, ngụ Bình Dương) thuê xe ô tô 7 chỗ hiệu Inova biển số 61A-025.27 của Nguyễn Tấn Danh (36 tuổi, ngụ Bình Dương),.

Cả 3 người đi từ Bình Dương đến Bến Tre bắt 3 con gà đá để đến tỉnh Bình Thuận đá độ.

Qua sáng 18-9, cả 3 đến khách sạn Phi Vũ (đại lộ Bình Dương, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) đón 5 đối tượng khác gồm Vương Minh Châu (26 tuổi, ngụ Bình Dương), Lương Văn Tâm (31 tuổi, ngụ Bình Dương), Võ Thanh Phong (31 tuổi, ngụ Bến Tre), Nguyễn Quang Toàn (35 tuổi, ngụ Bến Tre), Long “gà” (chưa rõ lai lịch).

Cả nhóm 8 người lên xe ô tô chạy thẳng hướng xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) mang theo các con gà “chiến” để tham gia đá độ tại huyện Hàm Thuận Nam.

Trong lúc đá gà độ thì nhóm đá gà từ Bình Dương trên đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm đá gà độ của huyện Hàm Thuận Nam. Nhóm Bình Dương định bỏ chạy thì bị nhóm Hàm Thuận Nam lấy 2 xe máy chặn đầu xe lại không cho đi.

Để mở đường thoát, nhóm Bình Dương đã rút súng bắn vào nhóm Hàm Thuận Nam nhưng rất may không có ai bị thương. Bắn xong, nhóm Bình Dương leo lên xe ô tô bỏ chạy về hướng huyện Hàm Tân để thoát về Bình Dương.

Khi xe ô tô chở 8 đối tượng chạy đến xã Tân Đức, huyện Hàm Tân thì bị kẹt lại giữa dòng xe đông đúc do đang thi công quốc lộ 1. Lúc này 3 người gồm Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Quang Toàn, Long “gà” xuống xe chạy bộ, rồi bắt xe khách đi về hướng TP.HCM.

Nhận được tin báo về vụ bắn nhau, lực lượng CSGT trạm Hàm Tân đã nhanh chóng chốt chặn và bắt được xe ô tô Inova đang chở 5 đối tượng.

3 đối tượng còn lại đi trên xe khách khi thấy công an chốt chặn phía trước đã tháo chạy khỏi xe khách.

Ông Nguyễn Văn Thân, giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận (ngồi bìa phải) đã đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận khen thưởng cho các đơn vị trực tiếp tham gia đánh án

Tùng chạy về phía trại giam Z30D thì bị công ăn bắt giữ. Long “gà” chạy thoát. Còn Toàn mang theo 4 khẩu súng (2 tay cầm 2 khẩu, 2 khẩu dắt trong người) liên tục quay lại bắn trả lực lượng công an truy bắt, làm một người dân là bà Đỗ Thị Hiền (42 tuổi, ngụ xã Tân Đức) bị thương ở vai.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng đưa bà Hiền đi cấp cứu. Sau đó Toàn đã bị công an dùng lựu đạn cay khống chế.

Còn Long “gà” đang bị lực lượng công an truy xét bắt giữ.

Lực lượng công an bảo vệ hiện trường căn nhà xảy ra vụ nổ súng

Đảm bảo an toàn cho dân là trên hết

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Thân - giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cho biết do đối tượng mang theo nhiều súng, manh động nên lực lượng công an đã nhanh chóng cách ly người dân khỏi hiện trường, nhằm đảm bảo an toàn cho khu dân cư đông người.

Sau khi vụ việc kết thúc không có thiệt hại nhiều, chỉ có một người dân bị thương nhẹ và lực lượng chức năng tham gia xử lý vụ việc an toàn. 

Ông Nguyễn Văn Thân cho biết thêm đã đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận khen thưởng cho các đơn vị trực tiếp tham gia đánh án.

Ông Nguyễn Văn Thân và chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương là hai người có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo xử lý vụ việc, từ lúc công an vây bắt đối tượng cầm súng cố thủ trong nhà dân và cho đến khi vụ việc kết thúc vào lúc 20g30 ngày 18-9.

Ông Nguyễn Văn Minh, phó giám đôc Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết 4 khẩu súng mà đối tượng sử dụng có tính năng như súng quân dụng và cơ quan công an đang tiến hành điều tra.

Từ sáng 19-9 đến 14g cùng ngày, lực lượng công an đang tiếp tục lấy lời khai của các đối tượng bị bắt để làm rõ vụ việc. Riêng đối tượng Nguyễn Quang Toàn đang được điều trị thương tích tại bệnh viện dưới sự canh gác nghiêm ngặt của công an.

NGUYỄN NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên