
Bị cáo Phan Công Khanh tại tòa - Ảnh: TUYẾT MAI
Tại tòa, Phan Công Khanh thừa nhận cáo trạng truy tố mình về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là đúng người, đúng tội và không oan sai.
Khanh khai Công ty Khanh Super có trụ sở tại phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 cũ, do bị cáo đại diện theo pháp luật. Công ty có hai người góp vốn, trong đó Khanh và Huỳnh Xuân Vấn mỗi người góp 50% vốn.
Theo Khanh, do kinh doanh thua lỗ, cần tiền trả nợ nên Khanh cùng Vấn và Mohamach Da Pha bàn bạc, dùng thủ đoạn gian dối để mượn hoặc nhận bán giúp chiếc McLaren 650S Spider (được định giá hơn 7,1 tỉ đồng) của bà H..
Khanh cùng Vấn bàn bạc mang xe đi cầm cố cho ông Đ.M.H. được gần 2 tỉ đồng. Sau đó, chiếc xe tiếp tục được cầm cố thêm khoảng 1 tỉ đồng, nâng tổng số tiền vay lên khoảng 3 tỉ đồng.
Liên quan đến chiếc xe Brabus G800 của ông P., cáo trạng xác định Khanh và Vấn đưa ra thông tin Công ty Khanh Super đã mua chiếc xe này, khiến ông P. tin tưởng và đồng ý mua lại với giá 24,5 tỉ đồng.
Tại tòa, Khanh khai ban đầu mượn của ông P. hai chiếc ô tô để trưng bày tại cửa hàng trong khoảng 5 ngày, nhân dịp khai trương. Sau đó, bị cáo đã trả lại một chiếc. Khi hết thời gian trưng bày, Khanh và Vấn bàn bạc bán chiếc Brabus G800 để lấy tiền trả nợ. Cả hai bán chiếc xe này với giá 24,5 tỉ đồng bằng giấy tờ viết tay. Tuy nhiên, Khanh khai không biết số tiền hiện ở đâu và ai đang giữ.
Qua quá trình xét hỏi, Hội đồng xét xử nhận thấy còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận