06/06/2018 07:29 GMT+7

Toa tàu khách Huế - Nha Trang bốc cháy, không có thương vong

DUY THANH - TUẤN PHÙNG
DUY THANH - TUẤN PHÙNG

TTO - Toa số 3 tàu khách từ Huế đi Nha Trang bị chập điện, bốc cháy rạng sáng 6-6 khi đang chạy qua huyện Đông Hòa, Phú Yên. Rất may không có thương vong về người.

Toa tàu khách Huế - Nha Trang bốc cháy, không có thương vong - Ảnh 1.

Toa tàu NH1 bị cháy đã được cắt để lại ga Hảo Sơn - Ảnh: AN NGUYÊN

Ông Trần Viết Tùng - giám đốc chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang - cho biết khoảng 6h sáng nay 6-6, tàu NH1 từ Huế đi Nha Trang, khi chạy đến gần ga Hảo Sơn (xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, Phú Yên) thì bị chập điện, cháy ở toa số 3.

"Vị trí cháy ngay đầu toa. Anh em trên tàu phát hiện kịp thời nên đã dập tắt ngay. Nhờ vậy, không gây thương vong cho hành khách và thiệt hại lớn về tài sản" - ông Tùng thông tin.

Do chập điện nên toa số 3 của tàu này đã bị ngắt điện, toàn bộ hành khách được dồn sang các toa khác.

Theo ông Tùng, sau đó đoàn tàu NH1 đã dừng ở ga Hảo Sơn để tiếp tục xử lý sự cố. Sau đó toa bị cháy được cắt để lại ga.

Khoảng 7h cùng ngày, tàu tiếp tục hành trình về Nha Trang.

Toa tàu khách Huế - Nha Trang bốc cháy, không có thương vong - Ảnh 2.

Một trong những cửa kính bị vỡ - Ảnh: AN NGUYÊN

Toa tàu khách Huế - Nha Trang bốc cháy, không có thương vong - Ảnh 3.

Vách toa tàu bị cháy loang lổ - Ảnh: AN NGUYÊN

Thông tin chính thức từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trưa cùng ngày cho biết nguyên nhân phát khói ở toa tàu NH1 tại ga Hảo Sơn sáng 6-6 là do chập điện tại đầu cúp lơ (bộ đấu nối điện giữa 2 toa xe) nối hai toa xe thứ 8 và 9.

Tàu NH1 thuộc Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, xuất phát tại ga Huế lúc 17h10 ngày 5-6, đến ga Hảo Sơn lúc 5h31 ngày 6-6.

Sau khi tàu NH1 vào đường số 1 ga Hảo Sơn dừng chờ tránh nhau với đoàn tàu SE4, trực ban chạy tàu phát hiện vị nối giữa toa xe thứ 8 và thứ 9 xuất hiện khói nên đã thông báo với tổ tàu và ga Hảo Sơn phối hợp lực lượng thường trực tại chỗ tổ chức chữa cháy.

Sau 5 phút, các lực lượng đã khống chế được đám khói. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn và tránh ảnh hưởng tâm lý hành khách, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã bố trí 35 hành khách tại toa thứ 9 sang toa khác của tàu để tiếp tục hành trình.

Vụ chập điện khiến toa xe số 31405 (toa thứ 9 của đoàn tàu) bị hỏng đầu cúp lơ điện, đầu toa xe bị ám khói. Toa tàu đã được cắt để lại ga Hảo Sơn để khắc phục.


DUY THANH - TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên