25/05/2005 07:44 GMT+7

Tỉnh uỷ Kiên Giang: Sai phạm đất đai ở Phú Quốc rất nghiêm trọng

H.T.DŨNG
H.T.DŨNG

TT (Kiên Giang) - Sáng qua 24-5, Ban thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang đã tổ chức họp rút kinh nghiệm về quản lý đất đai ở đảo Phú Quốc. Lãnh đạo Tỉnh ủy Kiên Giang đã thừa nhận những sai phạm về quản lý đất đai ở đảo Phú Quốc trong thời gian qua là rất nghiêm trọng, mất mát nhiều cán bộ, gây dư luận và hậu quả xấu.

Qua kiểm tra, thanh tra về quản lý đất đai trên đảo đã phát hiện năm dạng sai phạm phổ biến: một là, giao cấp đất chưa được cấp thẩm quyền cho chuyển mục đích sử dụng, giao đất không thu tiền; hai là, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ để chia chác đất công, đất rừng phòng hộ với mục đích vụ lợi; ba là, bao chiếm đất rừng phòng hộ, đất do Nhà nước quản lý; bốn là, chuyển nhượng đất trái phép; năm là, xây cất nhà trái phép.

Ngay sau khi phát hiện sai phạm, Ban thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang đã chỉ đạo thu hồi toàn bộ các lô đất rừng phòng hộ rộng 744.000m2 ở khu vực Bãi Vòng, xã Hàm Ninh; 408.000m2 đất rừng ở khu vực cây số 10, xã Dương Tơ; 38 lô đất cấp cho cán bộ tỉnh, huyện ở ấp Vũng Bầu, xã Cửa Cạn; khu đất Z756 do quân đội quản lý; thu hồi các lô đất thuộc dự án tái định cư khu phố 5 giải quyết sai đối tượng. Riêng khu vực đất quốc phòng tọa lạc ở Bà Kèo, thị trấn Dương Đông đang chờ ý kiến xử lý của Bộ Quốc phòng và Chính phủ. UBND huyện Phú Quốc đã ký khoảng 1.654 quyết định thu hồi khoảng 9.096.200m2 đất bao chiếm và lấn chiếm, đến nay đã thu hồi được 8.032.693m2 (đạt 88,3%).

Cùng với xử lý về vật chất, Ban thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang cũng đã chỉ đạo kiểm điểm những tập thể và cá nhân có khuyết điểm, sai phạm. Cụ thể, đến nay tỉnh đã xử lý tám tổ chức cơ sở Đảng (4 khiển trách, 4 cảnh cáo); có 54 cán bộ, đảng viên bị kiểm điểm, trong đó 30 cán bộ đảng viên bị kỷ luật bằng các hình thức: khiển trách 6, cảnh cáo 14, cách chức 7, khai trừ khỏi Đảng 3 người.

Trong số bị xử lý kỷ luật có hai ủy viên thường vụ tỉnh ủy (ông Phạm Long - phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Kiên Giang và ông Ngô Thành Phước - nguyên bí thư Huyện ủy Phú Quốc); một ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh (ông Nguyễn Văn Tân - nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang); 7/10 ủy viên thường vụ Huyện ủy Phú Quốc; ba ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện; 15 ủy viên ban chấp hành chi bộ, đảng bộ cơ sở. Do vi phạm ở mức độ nghiêm trọng, cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 11 đối tượng là cán bộ huyện Phú Quốc (trong đó có nguyên chủ tịch và phó chủ tịch UBND huyện; nguyên chánh văn phòng UBND huyện; nguyên trưởng phòng và phó phòng địa chính GT-XD)...

Tỉnh ủy Kiên Giang cũng thừa nhận để xảy ra những tồn tại yếu kém trên là do đã buông lỏng vai trò quản lý nhà nước. Nhiều nơi tùy tiện giao cấp đất không đúng trình tự thủ tục, vượt thẩm quyền; một số cán bộ có chức có quyền tự chia chác đất công, đất rừng cho cán bộ trong và ngoài huyện làm cho tình hình càng phức tạp. Đặc biệt, việc xử lý của UBND tỉnh lại chưa nghiêm làm mất hiệu lực quản lý nhà nước, không những không ngăn chặn sai phạm của cán bộ, đảng viên mà còn làm tình hình thêm phức tạp.

H.T.DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên