
Ông Võ Tấn Lợi - Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đồng Tháp - cho biết ngành sầu riêng tại tỉnh Đồng Tháp đang đối mặt với những thực tế đầy thách thức giữa bối cảnh diện tích canh tác không ngừng mở rộng - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Nhu cầu thị trường quốc tế về sầu riêng, mít rất lớn
Đó là nhìn nhận thẳng thắn của ông Lê Hà Luân - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp - tại hội thảo "Phát triển sản xuất, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị ngành hàng mít, sầu riêng tỉnh Đồng Tháp" diễn ra vào ngày 13-4 tại tỉnh Đồng Tháp.
Ông Luân chỉ ra một nghịch lý: Trong khi nhu cầu thị trường quốc tế đối với các loại trái cây này vẫn rất lớn, nhưng sản phẩm của chúng ta đôi khi lại không thể "ra khỏi vườn". Điều này đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm của các bên, từ người nông dân, doanh nghiệp thu mua, đến các rào cản kỹ thuật và hiệu quả của chính sách hỗ trợ hiện hành.
Một trong những nguyên nhân chính khiến chuỗi giá trị chưa bền vững là sự liên kết lỏng lẻo và thiếu nhất quán. Dù quy trình đưa sản phẩm từ vườn đến bàn ăn của các thị trường khó tính hiện nay đã rất rõ ràng, nhưng các tác nhân tham gia vẫn chưa thực sự đồng hành trên một con đường minh bạch.
Ông Luân cũng nhấn mạnh tình trạng tắc nghẽn thông tin giữa các bên đang là rào cản lớn.
Để giải quyết tận gốc vấn đề, giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp kêu gọi mỗi mắt xích trong chuỗi liên kết phải làm hết trách nhiệm của mình.
Theo đó, nông dân và hợp tác xã cần nâng cao nhận thức, tự hoàn thiện các khiếm khuyết trong sản xuất và chủ động kiến nghị những vấn đề phát sinh tại địa phương.
Doanh nghiệp cần đóng vai trò là trung gian thông tin quan trọng giữa đầu vào và đầu ra. Ông Luân đề nghị các doanh nghiệp cần mạnh dạn, thẳng thắn trao đổi thông tin thị trường, dù có những thông tin nhạy cảm về diện tích hay sản lượng, trên tinh thần bảo vệ lợi ích chung của ngành hàng.
Còn về chính quyền và các ngành chức năng, theo ông Luân cần thực hiện tốt vai trò điều phối giữa người dân, doanh nghiệp và cơ quan cấp trên.
"Chúng ta cần minh bạch hóa đường đi cho nông sản và xác định rõ những việc cần điều chỉnh ngay lập tức trong khuôn khổ cho phép để hướng tới một tương lai bền vững hơn", ông Luân nói.
Ngành sầu riêng, mít vẫn đối mặt với nhiều rào cản
Tại hội thảo, các doanh nghiệp thu mua, đại diện các hợp tác xã và các đơn vị kiểm nghiệm đã nêu ra những khó khăn của mình.
Ông Võ Tấn Lợi - Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đồng Tháp - cho biết ngành sầu riêng tại tỉnh Đồng Tháp đang đối mặt với những thực tế đầy thách thức giữa bối cảnh diện tích canh tác không ngừng mở rộng.
Theo số liệu thực tế, toàn tỉnh hiện có hơn 32.000 hécta sầu riêng, trong đó khoảng 22.000 hécta đã cho trái và hơn 10.000 hécta còn lại là diện tích mới trồng, hứa hẹn là nguồn nguyên liệu tiềm năng cho tương lai. Tuy nhiên một trở ngại lớn đối với xuất khẩu là tình trạng nhiễm kim loại nặng (cadimi) tại các vùng trồng lâu năm (30-40 năm) khiến nhiều doanh nghiệp lớn e dè không dám thu mua.
Chuỗi cung ứng vẫn còn lỏng lẻo khi thương lái đang nắm giữ hơn 50% sức tiêu thụ nhưng lại chưa được đưa vào quy trình quản lý, giáo dục về kỹ thuật cắt hái, dẫn đến khó kiểm soát chất lượng.
Thực trạng đáng báo động khác là tình trạng nhà vườn "thúc" phân bón cho trái chín sớm khi thấy giá cao, làm chất lượng cơm sầu riêng không đạt chuẩn, gây ra hiệu ứng domino khiến giá sụt giảm, doanh nghiệp thua lỗ và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống kinh tế của chính người nông dân.
Thêm vào đó, việc quá tải hoặc tạm ngưng hoạt động của các phòng kiểm nghiệm ngay trong mùa vụ đã gây ra tình trạng ùn ứ hàng hóa, khiến sầu riêng bị nứt, mất giá và gây thiệt hại nặng nề cho toàn ngành.
Tại hội thảo, ông Lê Hà Luân kêu gọi các bên liên quan từ các đơn vị kiểm nghiệm, doanh nghiệp đến các hợp tác xã cần thể hiện rõ quan điểm và nỗ lực đồng hành cùng ngành nông nghiệp để đạt được những kết quả tốt đẹp nhất cho người nông dân và kinh tế tỉnh nhà.
Diện tích sầu riêng tỉnh Đồng Tháp khoảng 32.100 hécta, với sản lượng ước tính 55.000 tấn. Cây mít gần 26.000 hécta, với sản lượng ấn tượng lên đến 437.000 tấn.

Hiện nay diện tích sầu riêng của tỉnh Đồng Tháp khoảng hơn 32.000 hécta - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận