23/12/2011 02:03 GMT+7

Tình già có cần "chuyện ấy"?

TR.DIỄM (Hậu Giang)
TR.DIỄM (Hậu Giang)

TT - Tôi đang ở thời kỳ tiền mãn kinh, vì buồn bực, khó chịu, buông xuôi, tôi gần như không ngó ngàng đến chồng. Gần đây chồng tôi có dấu hiệu có “người khác”. Tôi rất hối hận và đang cố sửa chữa. Hiện tôi dùng một loại thuốc có nguồn gốc hormon. Thưa bác sĩ, liệu nó có giúp tôi tìm lại “ngày xưa” và giữ chân chồng?

Tình cảnh của bạn phát nguồn từ sự xem nhẹ “tác dụng phụ” đáng ngại của tuổi tiền mãn kinh ở phụ nữ: ứng xử của lang quân. Sự lơ là này lắm khi được ủng hộ từ suy nghĩ đây là tiến trình tự nhiên khó cãi, hoặc chủ quan cho rằng nghĩa tình đủ mạnh giúp lang quân vượt qua sự “thiếu thốn”. Khinh suất hơn, nhiều phụ nữ còn yên chí đức lang quân “lưng còng gối mỏi”, dẫu có ý cũng chẳng còn sức ngó nghiêng...

Các bác sĩ có thể giúp phụ nữ đương cự phần nào với tiền mãn kinh qua liệu pháp hormon thay thế. Thực chất mục tiêu liệu pháp chỉ nhằm giảm thiểu sự khó chịu do tiền mãn kinh gây ra, hoàn toàn không thể đưa một phụ nữ “bên kia con dốc” trở lại thời hoàng kim chăn gối, càng không phải là “viagra dành cho phụ nữ”. Song thuốc men dù không phải tiên đan nhưng cũng vài phần có ích.

Vấn đề làm sao giải quyết chênh lệch “tương quan lực lượng” giữa ông và bà mới gay go! Như đã nói, không cưỡng lại được tự nhiên, không thể san hòa bằng thuốc men nhưng bằng cố gắng tự thân, các bà hoàn toàn có thể giúp mình không phải tụt lại phía sau chồng quá xa. Có nhiều biện pháp hỗ trợ (chất bôi trơn nhân tạo, bao cao su chuyên dụng...) có thể giúp người vợ hoàn thành tốt chức trách mà ít chịu đau đớn.

Đừng quên vũ khí lợi hại: tình nghĩa phu thê. Nhiều trường hợp nó không đủ mạnh giữ chân ông là do bà chưa khai thác hết độ kết dính của nó. Có ông chồng “chộn rộn” vì bất cập cung - cầu, không ít quý bà tỏ rõ sự “bốc hỏa”, sẵn sàng gạt ngang mọi ý đồ “mon men” đến gần của chồng. Nhiều ông thừa biết cuộc vui dưới bóng tiền mãn kinh chẳng thể đến đầu đến đũa, nhưng cái ông cần là sự tồn tại của nó như liều oxy hà hơi tiếp sức hạnh phúc gia đình, là cú “vỗ lưng” giúp ông choàng tỉnh từ bỏ ý đồ đứng núi này trông núi nọ. Sa sút tình dục của tuổi tiền mãn kinh ở phụ nữ là tiến trình tự nhiên không chữa được bằng thuốc, nhưng hoàn toàn có thể giảm thiểu thiệt hại bằng cố gắng trúng mục tiêu.

TR.DIỄM (Hậu Giang)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên