Rất nhiều người bị dị ứng với các thú cưng như chó, mèo và các con vật khác. Triệu chứng điển hình gồm hắt hơi, ngứa, nghẹt mũi hay chảy mũi nước.Phản ứng dị ứng xảy ra khi hệ thống miễn dịch nhận diện sai một tác nhân gây dị ứng và đáp ứng quá mức đối với chúng. Nghiên cứu mới của các nhà khoa học xác định được thụ thể TLR4 chịu trách nhiệm nhận diện protein Fel d1 có trong những mẩu rất nhỏ của da mèo, hoặc từ nước bọt bị khô lại do mèo tự chải lông. Họ đã dùng thuốc ức chế đáp ứng của TLR4, nhờ đó ngăn chặn được phản ứng quá mức đối với protein gây dị ứng ở mèo. Các nhà khoa học hi vọng sẽ sớm tìm ra phương pháp điều trị mới cho những người bị dị ứng với mèo hoặc với cả chó.
Tin vui cho người bị dị ứng mèo
TT - Một tin vui cho những người yêu thích nuôi mèo nhưng lại bị dị ứng với chúng khi các nhà khoa học thuộc Trường ĐH Cambridge (Anh) cho biết đã tìm ra cơ chế gây phản ứng dị ứng của một loại protein đặc biệt có trong lông mèo.
Tin cùng chuyên mục
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toán
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận