22/03/2026 04:48 GMT+7

Tin tức sáng 22-3: Đề xuất chế độ, chính sách với công chức tự nguyện xin thôi việc/bị cho thôi việc

THÀNH CHUNG
và 1 tác giả khác

Tin tức đáng chú ý: Đề xuất chế độ, chính sách với công chức tự nguyện xin thôi việc hoặc bị cho thôi việc; Khai mạc lễ hội hoa sơn tra - lễ hội hoa Tây Bắc thu hút du khách cả nước; Quân y Việt Nam - 80 năm tri ân và tiếp bước.

thôi việc - Ảnh 1.

Năm 2024 - 2025 đã có nhiều cán bộ, công chức được hỗ trợ từ hàng trăm triệu tới cả tỉ đồng khi nghỉ việc - Ảnh minh họa

Đề xuất chế độ, chính sách với công chức tự nguyện xin thôi việc hoặc bị cho thôi việc

Bộ Nội vụ đang dự thảo nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung nghị định 170 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Đáng chú ý, tại dự thảo, Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi chế độ, chính sách đối với công chức tự nguyện xin thôi việc hoặc bị cho thôi việc.

Cụ thể, dự thảo chia thành chế độ, chính sách với 2 nhóm.

Nhóm thứ nhất, công chức đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, thuộc một trong các trường hợp thôi việc theo quy định trên được hưởng trợ cấp thôi việc, theo hướng mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương hiện hưởng; được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Nhóm thứ 2, công chức còn trên 2 - 5 năm đến tuổi nghỉ hưu, thuộc trường hợp thôi việc theo nguyện vọng, mỗi năm còn lại được trợ cấp 3 tháng lương hiện hưởng và được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Công chức còn dưới 2 năm đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, thuộc trường hợp thôi việc theo nguyện vọng, được hưởng 6 tháng lương cho thời gian đủ 24 tháng; mỗi tháng tiếp theo sẽ bị trừ 5% trên tổng số lương của 6 tháng.

Tiền lương tháng hiện hưởng là tiền lương tháng liền kề trước khi thôi việc. Tiền lương tháng được tính bao gồm: Mức lương theo ngạch, bậc; phụ cấp chức vụ lãnh đạo; phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có) theo quy định của pháp luật về tiền lương.

Dự thảo nêu mức trợ cấp bằng 1 tháng tiền lương hiện hưởng được thực hiện với trường hợp có tổng thời gian công tác trước khi thôi việc từ 6 tháng đến dưới 12 tháng.

Công chức đã có thông báo nghỉ hưu hoặc thuộc trường hợp tinh giản biên chế hoặc buộc thôi việc theo quy định của pháp luật, không thuộc trường hợp được hưởng chế độ trợ cấp thôi việc theo quy định.

Khai mạc lễ hội hoa sơn tra - lễ hội hoa Tây Bắc thu hút du khách cả nước

thôi việc - Ảnh 2.

Hoa sơn tra - Ảnh: TTO

Ngày 21-3, tại bản Nậm Nghẹp, xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La đã diễn ra lễ khai mạc Ngày hội hoa sơn tra lần thứ 4 năm 2026.

Tại lễ khai mạc diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề "Hoa sơn tra - Sắc xuân Ngọc Chiến 2026", với sự tham gia của đông đảo nam, nữ diễn viên là đồng bào các dân tộc ở các xã. 

Trong khuôn khổ ngày hội có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các trò chơi dân gian đặc sắc như: giải leo núi sơn tra Sky Race với sự tham gia của khoảng 300 vận động viên; không gian văn hóa quảng bá hoa sơn tra và nét đặc sắc của đồng bào các dân tộc; chọi dê… Ngày hội là hoạt động thiết thực giúp bảo tồn và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, thể thao, du lịch ngày càng cao của nhân dân.

Lần đầu đến với bản Nậm Nghẹp, xã Ngọc Chiến đúng vào mùa hoa sơn tra nở rộ, khoe sắc khắp núi rừng, chị Vũ Lưu Ly, du khách Hà Nội, cảm thấy thích thú khi được trải nghiệm ở rừng hoa và tham gia ngày hội. 

Xã Ngọc Chiến hiện có hơn 2.500ha trồng sơn tra, đây là cây trồng chủ lực, phát triển kinh tế, giúp xóa đói giảm nghèo của đồng bào các dân tộc. Cứ mỗi độ tháng 2-3 hằng năm, những cánh rừng sơn tra nở hoa trắng muốt, trải dài đã mang lại cảm xúc từ bất ngờ, thích thú đến ấn tượng cho du khách khi tham quan, trải nghiệm.

Quân y Việt Nam - 80 năm tri ân và tiếp bước

Ngày 21-3, tại Hà Nội, Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật), Học viện Quân y và Thư viện Quân đội phối hợp tổ chức chương trình Ngày sách với chủ đề "Quân y Việt Nam - 80 năm tri ân và tiếp bước".

Là một trong những hoạt động trọng tâm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành quân y Việt Nam (16-4-1946 - 16-4-2026), Ngày sách "Quân y Việt Nam - 80 năm tri ân và tiếp bước" trưng bày 29 đầu sách quý về trang sử vẻ vang của ngành quân y; bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ thầy thuốc áo lính đã tận hiến trọn đời cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân.

Xem tin tức mới nhất về giá vàng hôm nay tại đây

Đại tá Lê Văn Đông, Phó cục trưởng Cục Quân y, nêu rõ thông qua các hoạt động của Ngày sách, ban tổ chức mong muốn góp phần lan tỏa, bồi đắp niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của ngành quân y; khơi dậy tinh thần học tập, nghiên cứu, noi gương các thế hệ đi trước trong đội ngũ cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ hôm nay. 

Mỗi cuốn sách, mỗi câu chuyện về các thầy thuốc lão thành chính là nguồn động lực để thế hệ trẻ ngành Quân y tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy phẩm chất cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" và người thầy thuốc quân y trong thời kỳ mới.

Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra ba cuộc tọa đàm đặc biệt với các chủ đề: "Tri ân" - Khắc ghi công lao các thế hệ thầy thuốc quân y; "Thầy tôi" - Giữ trọn y đức, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ; "Tiếp bước" - Kế thừa truyền thống, phát triển hiện đại, vững bước tương lai.

Chia sẻ tại tọa đàm, những cán bộ, thầy thuốc quân y đã và đang tận hiến cùng nhau ôn lại những câu chuyện chiến trường đến những bài học trên giảng đường, từ lớp người đi trước đến thế hệ hôm nay nhằm khẳng định truyền thống của quân y Việt Nam từ chiến trường ác liệt đến giảng đường, phòng thí nghiệm, bệnh viện, từ công tác chỉ huy, quản lý đến nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực y tế.

Ở bất kỳ cương vị nào, các thế hệ thầy thuốc, thầy giáo quân y cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, y đức và lòng tận tụy phục vụ bộ đội, phục vụ nhân dân. Nhiều tấm gương tiêu biểu của ngành quân y đã trở thành biểu tượng cao đẹp của người thầy thuốc - người chiến sĩ, đó là các anh hùng, giáo sư, bác sĩ và các vị tướng lĩnh, các bậc tiền bối của ngành đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp quân y, cho khoa học y học và cho sự nghiệp xây dựng quân đội.

thôi việc - Ảnh 3.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 22-3. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức sáng 22-3: Đề xuất chế độ, chính sách với công chức tự nguyện xin thôi việc/bị cho thôi việc - Ảnh 4.

Tin tức thời tiết đáng chú ý hôm nay 22-3 - Đồ họa: NGỌC THÀNH


thôi việc - Ảnh 5.

Tin tức sáng 22-3: Đề xuất chế độ, chính sách với công chức tự nguyện xin thôi việc/bị cho thôi việc - Ảnh 6.Tin tức thế giới 21-3: Ông Trump bác khả năng ngừng bắn với Iran; Anh cho Mỹ dùng căn cứ quân sự

Ông Trump nói có thể cân nhắc đối thoại với Iran chứ không ngừng bắn; Mỹ không kích tàu nghi chở ma túy ở Thái Bình Dương, 2 người chết; Anh cho phép Mỹ dùng căn cứ quân sự tấn công mục tiêu Iran... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 21-3.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất