28/08/2022 06:04 GMT+7

Tin sáng 28-8: Giá vé máy bay dịp 2-9 tăng; Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ mưa giảm

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Giá vé máy bay dịp 2-9 tăng, chưa xuất hiện khan vé; Hà Nội yêu cầu đảm bảo chất lượng, an toàn phục vụ du khách dịp lễ 2-9; Thí điểm cơ chế mua điện trực tiếp sẽ phải xin ý kiến Quốc hội; Bắc Bộ nắng nóng trở lại, Nam Bộ mưa giảm...

Tin sáng 28-8: Giá vé máy bay dịp 2-9 tăng; Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ mưa giảm - Ảnh 1.

Sản lượng gỗ gia tăng đang dần đáp ứng nhu cầu nguyên liệu của xuất khẩu lâm sản - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chỉ 29% doanh nghiệp có giao dịch xuất khẩu được ưu đãi thuế trong CPTPP

Mặc dù đã đàm phán và ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do nhưng theo Bộ Công thương, việc tận dụng ưu đãi thuế trong các hiệp định này vẫn còn hạn chế. Hiện bộ này đang xây dựng bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện các hiệp định thương mại tự do hằng năm của các địa phương (FTA Index).

Dẫn chứng từ khảo sát của Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) về kết quả thực hiện một số FTA thế hệ mới, chỉ 29% doanh nghiệp có giao dịch xuất nhập khẩu với các nước trong CPTPP từng có lô hàng được hưởng ưu đãi thuế quan theo hiệp định.

Tổng hợp báo cáo về thực thi của các địa phương cho thấy, với Hiệp định EVFTA, hiện có khoảng 38/63 tỉnh thành có hoạt động xuất nhập khẩu với các nước EU, khoảng trên 50% tỉnh, thành có hoạt động xuất nhập khẩu với các nước CPTPP.

Hoạt động xuất nhập khẩu nhiều địa phương hiện vẫn chủ yếu tập trung ở thị trường truyền thống, chưa đẩy mạnh sang các thị trường mới có FTA trong CPTPP hay EVFTA.

Thí điểm cơ chế mua điện trực tiếp sẽ phải xin ý kiến Quốc hội

Cơ chế thí điểm mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện từ nguồn năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn sẽ thuộc thẩm quyền của Quốc hội quyết định thay vì dự thảo đang xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng.

Tin sáng 28-8: Giá vé máy bay dịp 2-9 tăng; Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ mưa giảm - Ảnh 2.

Vận hành hệ thống điện - Ảnh: EVN

Bộ Công thương vừa có báo cáo gửi Thủ tướng về xây dựng cơ chế này và đề nghị Thủ tướng giao Bộ Công thương phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục để báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định về việc xây dựng nghị quyết của Quốc hội về cơ chế thí điểm mua bán điện trực tiếp.

Lý do là bởi theo quy định mới của nghị định 39 về thẩm quyền của Thủ tướng, thì việc quy định thí điểm cơ chế mua bán điện trực tiếp như trên không còn thuộc thẩm quyền của Thủ tướng.

Trong khi đó, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định thẩm quyền của Quốc hội là thực hiện thí điểm một số chính sách mới thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội nhưng chưa có điều luật điều chỉnh hoặc khác với điều luật hiện hành. Vì vậy, Bộ Công thương cho rằng cần phải điều chỉnh thẩm quyền quyết định cơ chế này phù hợp với quy định pháp luật.

Đã có 4 doanh nghiệp xăng dầu bị tước phép được trả lại giấy phép

Thông tin từ Bộ Công thương, đến ngày 14-9 tới đây, các cơ quan chức năng sẽ hoàn thành trả lại giấy phép xuất nhập khẩu xăng dầu cho 7/7 doanh nghiệp trước đó bị tạm thời rút giấy phép, hiện có 4 doanh nghiệp đã được trả giấy phép.

Tin sáng 28-8: Giá vé máy bay dịp 2-9 tăng; Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ mưa giảm - Ảnh 3.

Người dân đổ xăng ở quận Bình Thạnh, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trước đó, bộ này cho biết đã thông tin về các doanh nghiệp đầu mối bị tước phép với lý do thiếu cửa hàng sở hữu và cửa hàng chung, thiếu đại lý hoặc thiếu kho, cầu cảng, phương tiện vận tải theo quy định đăng ký...

Các đơn vị bị tước phép gồm Công ty TNHH sản xuất thương mại Hưng Phát; Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Hòa Khánh; Tổng công ty thương mại Sài Gòn - TNHH MTV; Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil; Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm; Công ty cổ phần Phúc Lộc Ninh; Công ty TNHH Xăng dầu Vĩnh Long Petro.

Đáng chú ý, Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm từng bị tước giấy phép hoạt động xăng dầu vào tháng 4 năm ngoái do liên quan đến vụ buôn lậu xăng dầu.

Giá vé máy bay dịp 2-9 tăng, chưa xuất hiện khan vé

Ghi nhận giá vé máy bay từ ngày 27 đến 29-8 cho hành trình bay 30-8 đến 5-9, nhiều chuyến bay vẫn còn vé nhưng giá đã được đẩy lên mức cao so với cách đây 2 tuần.

Đường bay TP.HCM - Hà Nội, với ngày xuất phát là 30-8 và ngày quay về là 4-9, một số chuyến xuất hiện kín chỗ, song nhiều khung giờ bay sáng và tối khuya vẫn còn dồi dào dải vé 1,9 - 3 triệu đồng/chặng của Vietnam Airlines, Vietjet và Bamboo Airways giá 1,7 - 2,5 triệu đồng/chặng.

Chặng TP.HCM - Đà Nẵng ghi nhận mức giá 900.000 - 1,2 triệu đồng/vé. So với thời điểm đầu tháng 8, giá vé đã tăng thêm khoảng 15-20%.

Tin sáng 28-8: Giá vé máy bay dịp 2-9 tăng; Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ mưa giảm - Ảnh 4.

Vé máy bay dịp lễ 2-9 tăng nhưng không xuất hiện tình trạng "cháy vé" - Ảnh: CÔNG TRUNG

Theo các hãng bay, dịp lễ 2-9 tăng tải tần suất các đường bay đến điểm du lịch trong nước trong những ngày lễ. Do thời gian nghỉ lễ và khai giảng năm học mới, nhiều phụ huynh có xu hướng đi chơi ở địa điểm gần hơn.

Lãnh đạo sân bay Tân Sơn Nhất xác định giai đoạn từ 31-8 đến 4-9 là giai đoạn cao điểm nghỉ lễ 2-9, dự kiến đạt 120.000 lượt khách/ngày. Trung bình 730 chuyến/ngày, trong đó 550 chuyến bay nội địa và 180 chuyến bay quốc tế.

Vietjet khai thác 238 chuyến/ngày, tăng 10% so với hiện tại. Vietnam Airlines bay 220 chuyến/ngày, tăng 4% so với hiện nay. Các hãng còn lại vẫn duy trì tần suất khai thác hiện tại. Với số lượng chuyến bay như lịch các hãng đăng ký, Tân Sơn Nhất dự kiến sẽ đón 80.000 - 100.000 lượt khách/ngày, cao điểm 120.000 lượt khách/ngày.

Đảm bảo chất lượng, an toàn phục vụ du khách dịp lễ 2-9

Sở Du lịch Hà Nội cho biết vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch đảm bảo chất lượng dịch vụ, an ninh, an toàn trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9.

Nghiêm cấm các doanh nghiệp lữ hành lợi dụng các chương trình kích cầu, khuyến mãi du lịch nhưng chất lượng dịch vụ kém, có hành vi trục lợi, ảnh hưởng xấu đến môi trường du lịch. Đối với các khu, điểm tham quan du lịch, các cơ sở kinh doanh lưu trú, dịch vụ ăn uống, mua sắm... tăng cường tuyên truyền đến khách du lịch đảm bảo quy định về phòng, chống dịch COVID-19, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm...

Tin sáng 28-8: Giá vé máy bay dịp 2-9 tăng; Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ mưa giảm - Ảnh 5.

Bảo tàng gốm Bát Tràng - một trong những điểm du lịch mới của Hà Nội - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Các đơn vị, cơ sở tăng cường rà soát, kiểm tra điều kiện vật chất kỹ thuật và dịch vụ, đảm bảo an toàn trong các hoạt động du lịch, nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp trong phục vụ du khách.

Chấp hành nghiêm việc niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm yết, nghiêm cấm các hành vi lừa đảo, trục lợi, chèo kéo, nài ép khách du lịch vào dịp cao điểm.

Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội là đầu mối tiếp nhận mọi thông tin, phản ảnh của các cá nhân, tổ chức và khách du lịch về các nội dung liên quan đến những hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội qua đường dây nóng 1800556896.

Một số hoạt động đáng chú ý trong ngày

- Tại TP.HCM, kỷ niệm 30 năm Quốc khánh Slovakia.

- Chương trình triển khai xây dựng khu dân cư sạch - đẹp tại TP.HCM.

- Tại Lai Châu, hội thảo phát triển bền vững du lịch cộng đồng.

- Tại Lai Châu, hội thảo "Ứng dụng thành tựu cuộc cách mạng 4.0 trong phát triển nông nghiệp, dược liệu".

- Tại Bình Thuận, trao giải Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền Đông Nam Bộ lần thứ 29, năm 2022.

- Tại Nhà hát lớn Hà Nội, chương trình giao lưu nghệ thuật "Sao Độc lập" năm 2022.

- Từ ngày 28-8 đến 3-9: Lễ hội Du lịch golf Đà Nẵng 2022.

Tin sáng 28-8: Giá vé máy bay dịp 2-9 tăng; Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ mưa giảm - Ảnh 6.
Tin sáng 28-8: Giá vé máy bay dịp 2-9 tăng; Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ mưa giảm - Ảnh 7.
Tin sáng 28-8: Giá vé máy bay dịp 2-9 tăng; Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ mưa giảm - Ảnh 8.
Tin sáng 27-8: Bộ Y tế cảnh báo về bánh trung thu; Nhận thêm gần 8 triệu liều vắc xin COVID-19 Tin sáng 27-8: Bộ Y tế cảnh báo về bánh trung thu; Nhận thêm gần 8 triệu liều vắc xin COVID-19

TTO - Bão số 3 làm máy bay đi TP.HCM phải hạ cánh ở Cam Ranh, nhiều chuyến bị chậm; Bộ Y tế cảnh báo về bánh trung thu trôi nổi, kém chất lượng; Từ đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị xử lý 408 cán bộ, công chức... là các tin tức đáng chú ý sáng nay.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên