27/05/2008 21:12 GMT+7

Tìm thấy tượng đầu Nữ hoàng Cleopatra

PHÁT PHAN(Theo Tân Hoa xã, Egyptology)
PHÁT PHAN(Theo Tân Hoa xã, Egyptology)

TTO - Các nhà khảo cổ Ai Cập và Cộng hòa Dominica vừa tìm thấy một tượng đầu Nữ hoàng Cleopatra bằng thạch cao và một chiếc mặt nạ được tin là của Mark Anthony, người yêu Nữ hoàng, trong một cuộc khai quật tại đền Taposiris Magna ở gần bờ biển Địa Trung Hải của Ai Cập.

jyWnVCMW.jpgPhóng to

Chân dung Nữ hoàng Cleopatra

TTO - Các nhà khảo cổ Ai Cập và Cộng hòa Dominica vừa tìm thấy một tượng đầu Nữ hoàng Cleopatra bằng thạch cao và một chiếc mặt nạ được tin là của Mark Anthony, người yêu Nữ hoàng, trong một cuộc khai quật tại đền Taposiris Magna ở gần bờ biển Địa Trung Hải của Ai Cập.

Trong số các cổ vật quý giá tìm thấy lần này còn có tượng nữ thần Aphrodite bằng đồng và một tượng không đầu vào thời Ptolemy trị vì Ai Cập, tức là khoảng 323 đến năm 30 trước Công nguyên.

Các phát hiện trên được Hội đồng di tích cổ tối cao Ai Cập công bố vào hôm qua. Mục đích ban đầu của nhóm khảo cổ là tìm lăng mộ Cleopatra. Chủ tịch hội đồng Zahi Hawass "thẳng thừng" từ chối tin đồn họ đã tiến gần hơn đến nơi chôn cất Nữ hoàng.

Nếu tìm thấy lăng mộ Nữ hoàng Cleopatra thì đây sẽ là phát hiện khảo cổ vĩ đại nhất ở Ai Cập kể từ khi nhà khảo cổ người Anh Howard Carter tìm thấy lăng mộ của vị vua nhỏ tuổi Tutankhamen năm 1922.

Đền Taposiris Magna - địa điểm khai quật - được xây trong suốt thời vua Ptolemy II (282-246 trước Công nguyên). Còn Taposiris Magna là một thị trấn cổ nằm ở hồ Mariut, mà hiện nay gọi là Abusir, gần thành phố duyên hải Alexandria, bắc Ai Cập.

PHÁT PHAN(Theo Tân Hoa xã, Egyptology)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên